Võ Hạ Trâm bị 'dìm hàng' ở Gương mặt thân quen?

Mặc dù tiết mục của Võ Hạ Trâm gây ấn tượng với khán giả truyền hình nhưng Mỹ Linh lại cho rằng nữ thí sinh chưa thuyết phục khi giả Anh Thơ và cô nhận được số điểm thấp nhất.

Tập 8 Gương mặt thân quen diễn ra tối 11/6 với 3 nhân vật được 6 thí sinh lựa chọn. Một lần nữa Võ Hạ Trâm lại gây tranh cãi khi hóa thành ca sĩ Anh Thơ với ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh. Mỹ Linh khen ngợi tiết mục tuyệt vời nhưng vẫn chưa giống bản gốc mà còn nhiều nét của nữ ca sĩ sinh năm 1990.

“Chị nghĩ em chuẩn bị làm giáo viên thanh nhạc thì em phải nắm rõ hơn chị rồi. Chị thấy các nguyên âm em hát vẫn là của em, không phải của chị Anh Thơ. Khuôn miệng của chị ấy rộng nên các âm A rộng và sâu hơn em, những nốt cao của chị ấy nghe rất rít. Đây là đặc điểm riêng biệt làm cho người ta nhớ nhất về chị Anh Thơ”, giọng ca Tóc ngắn nhận xét.

Sau khi được Mỹ Linh và MC Đại Nghĩa thuyết phục, cô đã trình bày lại một đoạn trong bài hát với cách luyến láy theo đúng chất Anh Thơ khiến mọi người hài lòng. Nhạc sĩ Đức Huy cho rằng kỹ thuật thanh nhạc cao của Hạ Trâm đã giúp cô mang đến tiết mục “rất tình”. Không quá chú trọng về chuyên môn, với tư cách người nghe, Hoài Linh đánh giá: “Tôi ngồi say sưa nghe em hát. Tôi thích vì em hát tình cảm và ngọt ngào như rót mật vào lòng. Tôi thấy luyến láy của em có một chút Anh Thơ nhưng hình dáng thì em không thể đẫy đà như chị ấy”.

Kết quả, Võ Hạ Trâm nhận được số điểm thấp khiến cô đứng thứ 4 trong tổng số 6 thí sinh. Cộng đồng mạng bày tỏ sự phản đối với cách cho điểm có phần “bất công” của giám khảo. Họ cho rằng giọng ca 26 tuổi đang bị dìm hàng ở cuộc thi bởi những tuần trước, dù mang đến phần trình diễn tốt nhất nhưng cô cũng chỉ nhận được số điểm không như ý. Sau 8 tuần thi, Võ Hạ Trâm bị xếp gần cuối bảng dù trước đó cô luôn đứng ở vị trí quán quân.

Bạch Công Khanh có lợi thế giả gái nên không khó khăn trong tạo hình của Anh Thơ với ca khúc Mẹ yêu con. Không chỉ thuyết phục về ngoại hình, nam ca sĩ sinh năm 1990 còn khiến đồng nghiệp kinh ngạc khi giả giọng gió.

Hoài Linh khen ngợi: “Thật sự đây là bài khó của nhạc Việt Nam. Điều tôi thích ở Khanh đó là đoạn out của bài không ngờ em lại tiếp tục lên một quãng tám để kết bài. Đó là một sự thử thách kinh khủng mà em đã làm được rất ngọt ngào”.

Mỹ Linh xúc động: “Nếu chị là mẹ em, chị cũng rất tự hào vì có người con giỏi giang và thông minh. Em quá giỏi vì việc giả thanh đối với nữ đã khó nhưng đối với nam còn khó gấp nhiều lần. Em có bị lệch vài chỗ khi chuyển tông nhưng có thể chấp nhận được vì đây là bài quá khó. Chị phục em từ đầu đến cuối”.

Vốn yêu thích Đông Nhi với dòng nhạc sôi động, Hà Thúy Anh lựa chọn ca khúc Bad Boy cho đêm thi đặc biệt. Mỹ Linh chưa hài lòng với chất giọng của nữ ca sĩ sinh năm 1988 vì so với bản gốc vẫn còn khác biệt nên những nốt đầu tiên bị mờ. Nhưng phần vũ đạo lại khá sôi động và thuyết phục nữ giám khảo khó tính.

Nhạc sĩ Đức Huy cũng đồng tình với đồng nghiệp trên ghế nóng nhưng anh cho rằng nửa phần sau lại thuyết phục anh hoàn toàn và điều này giúp Hà Thúy Anh tự tin tỏa sáng. “Đây là tiết mục kết thúc tuyệt vời”, nhạc sĩ nổi tiếng nói.

Đỗ Duy Nam cũng bấm nút chọn Đông Nhi nhưng anh khôn khéo trình diễn tiết mục Geisha Dreams nhằm che đi khuyết điểm khi giả gái. Nam diễn viên kịch nói gặp sự cố trên sân khấu khi ngã sóng xoài vì động tác xoay vòng nhưng anh xử lý khá tinh tế.

Hoài Linh hóm hỉnh nhận xét: “Em khôn khéo chọn bài hát này vì em hóa trang kiểu geisha thì cho dù Đông Nhi đứng trước mặt tôi cũng không thể nhận ra. Tôi chỉ tập trung vào giọng hát của em thôi. Tất nhiên giọng em không thể giống Đông Nhi được vì em là nam”.

Mỹ Linh cũng tiếp lời: “Đây là nhân vật tôi thích nhất trong các phiên bản nữ mà bạn đã hóa thân. Lần sau bạn phải chọn anh nào to cao một chút cùng phụ diễn để anh ấy đừng có vì bế bạn mỏi quá rồi vứt luôn”. Kết quả, Duy Nam nhận được số điểm thấp nhất đêm thi.

Hòa Minzy chọn ca khúc Tình nhi nữ khi hóa thành Lý Ngọc Cương, một nhân vật đình đám của Trung Quốc. Cô được khen có sự đầu tư và nghiên cứu kỹ lưỡng bản gốc.

Phan Ngọc Luân bứt phá với hình tượng của Lý Ngọc Cương trong trích đoạn kinh kịch nổi tiếng Quý phi túy tửu. Màn múa lụa xuất sắc của anh đã giành được giải nhất tuần với tiền thưởng 100 triệu đồng.

Các thí sinh còn lại đều chúc mừng cho thành công của Phan Ngọc Luân. Học trò Mr. Đàm hy vọng "ẵm thêm vài giải nữa" khiến MC Đại Nghĩa bật cười thích thú. Tập 9 sẽ được phát sóng tối 18/6.

Kim Chi

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-ha-tram-bi-dim-hang-o-guong-mat-than-quen-post657086.html