Vỡ ống dầu tại Shengli Việt Nam: Nhiều lần trục trặc

''Hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành điều tra làm rõ sự cố. Chưa rõ nguyên nhân vỡ ống dẫn dầu máy là gì''.

Liên quan đến sự cố vỡ ống dẫn dầu máy khiến 3 công nhân nhà máy thép Shengli Việt Nam (thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) bị bỏng nặng, trao đổi với Đất Việt chiều 10/3, ông Nguyễn Văn Khoa - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Quỳnh Phụ xác nhận thông tin và cho biết:

''Hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành điều tra làm rõ sự cố. Chưa rõ nguyên nhân vỡ ống dẫn dầu máy là gì''.

Công ty Thép đặc biệt Shengli Việt Nam (Quỳnh Phụ, Thái Bình). Ảnh: LĐO

Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli (Công ty Shengli, Trung Quốc) là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lớn tại Thái Bình. 100% nguyên liệu sản xuất là thép phế thải, sử dụng công nghệ hồ quang để luyện thép nên việc chủ yếu sử dụng nước để làm nguội phôi thép.

Tuy nhiên, do nguyên liệu là thép phế liệu, dính nhiều tạp chất, khi đốt thường phát sinh ô nhiễm. Từ khi nhà máy hoạt động, bộ phận xử lý khí thải của nhà máy liên tục trục trặc nên lượng khí thải chứa chất độc hại thường xuyên xả trực tiếp ra môi trường, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

Vì vậy, tháng 5/2010, Thanh tra Bộ TNMT đã xử phạt doanh nghiệp này 250 triệu đồng vì những vi phạm: Khói bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn… Tiếp đó ngày 29/6 và 7/7/2010, đoàn liên ngành tỉnh Thái Bình và UBND thị trấn An Bài tổ chức giám sát việc khắc phục tồn tại về môi trường nhưng công ty vẫn xử lý không triệt để.

Gần đây nhất, hồi cuối năm 2014, Công ty Shengli tiếp tục xả thải ra môi trường khiến cả một vùng chìm trong khói bụi.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở TN-MT Thái Bình cho hay, trong lần kiểm tra gần đây nhất, các chỉ số về môi trường của công ty Shengli đã trở về mức bình thường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 10/3, một vụ vỡ ống dẫn dầu máy đã xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thép đặc biệt Shengli Việt Nam.

Dầu văng khiến 3 công nhân bị bỏng, trong đó, hai công nhân quốc tịch Trung Quốc và một công nhân Việt Nam.

Công nhân Việt Nam là anh Vũ Bá Chinh (sinh năm 1984, quê quán huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng). Do bị bỏng nặng, cả ba công nhân đã được chuyển lên cấp cứu bệnh viện tại Hà Nội.

Nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên đã xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vo-ong-dau-tai-shengli-viet-nam-nhieu-lan-truc-trac-3330812/