Vợ phản pháo trường, Xuân Bắc: Đời vẫn đẹp sao

Trước khẳng định của NSƯT Minh Ánh rằng NSND Anh Tú không hề can thiệp chuyện chấm thi, vợ Xuân Bắc không bằng lòng.

Đã đấu tranh có trình tự và không hề vượt cấp

Chia sẻ trên trang cá nhân, cô Nguyễn Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc bức xúc viết: "Tôi đã phán ánh từ cấp khoa, rồi lên gặp trực tiếp đồng chí, và tiếp tục là 5 giấy đề nghị trả lời nhưng hoàn toàn nằm trong vô vọng.

Nếu không có việc tôi đấu tranh trên trang cá nhân thì liệu cuộc họp ngày 13/9 có tiến hành nhanh như vậy không?".

Về việc NSƯT Minh Ánh khẳng định NSND Anh Tú chỉ đề nghị cho phép được chấm thi lớp tốt nghiệp do mình hướng dẫn với lý do là người hiểu, nắm vững khả năng, trình độ và đạo đức, ý thức về nghề của từng sinh viên mà anh đã hướng dẫn; bà Nhung cũng phản bác.

"Ông Tú có ngồi chấm lớp ông ấy đâu, mà trái lại ông ấy ngồi chấm lớp sinh viên của tôi đấy chứ. Còn tôi thì đứng ngoài", bà Nhung viết.

Vợ NSƯT Xuân Bắc

Vợ NSƯT Xuân Bắc cũng không đồng tình với câu trả lời về cơ sở vật chất của hiệu trưởng của nhà trường khi cho rằng "hạng mục nằm trong danh mục mua sắm tập trung của thành phố nên phải phụ thuộc vào các quy định của thành phố về trình tự, thủ tục và thời gian".

Bà Nhung gay gắt: "Từ tháng 2 đến tháng 9 chúng tôi đợi ghế về. Vậy trong khoảng thời gian đó chúng tôi học bằng gì. 14 năm , không sân khấu, có bao giờ bà Ánh đặt câu hỏi khoa tôi là khoa Sân khấu không".

Nhà trường làm đúng quy định

Trước đó, chia sẻ với báo chí, bà Dương Minh Ánh cho rằng đây là việc làm thiếu suy nghĩ của cô Nhung và khẳng định những vấn đề khác mà cô Nhung nêu trên mạng xã hội đúng hay không cô ấy sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước nhà trường và trước dư luận xã hội.

Về phản ánh bàn ghế xuống cấp, bà Ánh lý giải: “Việc mua sắm bàn, ghế đã nằm trong kế hoạch mua sắm của nhà trường từ đầu năm nhưng do hạng mục này nằm trong danh mục mua sắm tập trung của thành phố nên phải phụ thuộc vào các quy định của thành phố về trình tự, thủ tục và thời gian, do vậy nhà trường không thể tự chủ động triển khai.

Theo hợp đồng thì đơn vị nhà thầu sẽ bàn giao bàn, ghế cho nhà trường vào ngày 20/9 tới đây”.

NSƯT Minh Ánh

Riêng việc Ban chấm thi tốt nghiệp chuyên ngành sân khấu năm vừa rồi không có giảng viên của trường mà toàn người được trường mời. Trong khi đó, theo quy định của Bộ GD-ĐT thì phải có giảng viên của trường trong hội đồng đó, lý giải thêm, bà Ánh cho rằng, theo điều 15 và điều 16 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng của Bộ thì Hiệu trưởng có thẩm quyền quyết định thành lập hội đồng chấm thi.

Thành viên của Hội đồng là giảng viên của trường hoặc có thể mời thêm những người có chuyên môn phù hợp ở ngoài trường. Bên cạnh đó, trong quy chế còn nêu hiệu trưởng có đủ thẩm quyền quy định nội dung, hình thức thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp phù hợp với đặc điểm các chương trình của trường.

Hiệu trưởng sẽ có những quyền quyết định nhất định. Nếu ở cơ sở đào tạo đảm bảo tính dân chủ thì họ sẽ có những quyết định bằng văn bản, trước khi có văn bản thì phải lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình. Căn cứ vào đó mới biết họ có làm sai hay không.

Xuân Bắc: Life is beautyful!

Trong một diễn biến liên quan khi vợ đang đối diện với "bão dư luận", thì ngày 16/9, trên trang cá nhân nghệ sĩ Xuân Bắc đăng tải trạng thái: "Ôi ngày ấy- anh chiến sĩ trẻ đây rồi. Ngày ấy ngùn ngụt khí thế, tin yêu ở cuộc sống, tin yêu ở mọi người.

Còn bây giờ thì...quá nhiều chuyện, quá nhiều vấn đề, quá nhiều rắc rối khiến cho suy nghĩ của mình về cuộc đời, về cuộc sống, về mọi người........vẫn thế hehee hehe. Life is beautyful!".

Chia sẻ của nghệ sĩ Xuân Bắc trên trang cá nhân

Có thể thấy, nghệ sĩ này cũng không quá quan tâm, hoặc bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của vợ. Có lẽ điều này đúng khi chính NSND Anh Tú cho biết anh vẫn đi nhậu với Xuân Bắc và nghệ sĩ này cho rằng đấy là chuyện đàn bà.

Về phía mình, nghệ sĩ Anh Tú cũng phủ nhận những cáo buộc của bà Hồng Nhung, nam NSND nhấn mạnh: "Đó là hiểu lầm, tôi không hề nhắc đến cá nhân chị Nhung. Có thể do tôi nói với nhà trường rằng nếu hội đồng chấm mà toàn NSND và NSƯT thì sẽ rất đẹp. Câu nói đó có thể đã làm chị Nhung hiểu lầm.

Tôi phải nhắc lại tôi chỉ là một cộng tác viên, có năm tôi được mời vào chấm, có năm không. Mọi ý kiến của tôi chỉ là góp ý và tôi không o ép ai hết, trong đó có chị Nhung. Thêm nữa là sự việc xảy ra từ tháng 6 sao giờ chị Nhung mới nói".

Nhưng ngay sau phát ngôn của NSND Anh Tú, bà Nhung lên tiếng khẳng định đã lên lạc nhiều lần với đàn anh nhưng không nhận được kết quả. Bà Nhung cũng đã chụp ảnh màn hình đoạn tin nhắn mà bà gửi cho NSND Anh Tú vào tháng 6.

Theo đó, bà Nhung nhắn tới số nghệ sĩ Anh Tú một câu tiếng Anh "I want to talk with you", tạm dịch "Tôi muốn nói chuyện với anh".

NSND Anh Tú trả lời "Mình đang có bệnh phải điều trị, bạn cần gì để lại tên và số máy mình gọi lại sau". Ngay lập tức, bà Nhung đáp trả: "Em là Nhung, vợ Bắc, anh vẫn gọi số này của em suốt mà".

Về hai ứng viên cho chức giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, lãnh đạo Bộ VHTT-DL cũng đã có phản hồi với báo chí.

Theo đó, Bộ sẽ cử người về cơ sở để lấy ý kiến. Mọi việc sẽ được làm đúng theo quy trình, bổ nhiệm phải làm theo sự ủng hộ của cơ sở bầu lên.

Sơn Ca

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/vo-phan-phao-truong-xuan-bac-doi-van-dep-sao-3343282/