Vờ rao bán xe qua mạng, dụ khách đến cướp

Theo địa chỉ trên mạng, anh Cương tìm đến mua xe. Chưa kịp trao đổi mua bán, anh đã bị 3 thanh niên khống chế cướp tiền và ĐTDĐ…

Cuối tháng 8, anh Đặng Văn Cương, trú tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) lên mạng tìm mua 1 chiếc xe máy Honda PS150i. Qua mạng, anh Cương được một người tên Bảo hẹn gặp để xem xe. Nghĩ là mua được xe, anh Cương đã mang tiền theo và chỉ đi một mình. Khi anh Cương đến chỗ hẹn thì đã có 3 nam thanh niên chờ sẵn. Chưa kịp trao đổi mua bán, anh Cương đã bị 3 đối tượng này dùng vũ lực khống chế cướp 1 ví da bên trong có 29,5 triệu đồng và 1 ĐTDĐ Nokia N95 rồi tẩu thoát. Giữa tháng 9, chị Trần Thị Quỳ, 32 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Mê Linh lên mạng Internet tìm mua xe máy giá rẻ và cũng bị 2 nam thanh niên khống chế cướp 1 ĐTDĐ, 1 dây chuyền vàng và hơn 1 triệu đồng… Các đối tượng gây án bị bắt giữ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập thông tin từ lời khai của một số bị hại, các trinh sát thấy nổi lên Nguyễn Duy Linh, 26 tuổi, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cuối tháng 7, do chơi lô đề, cờ bạc, cá độ bóng đá, Nguyễn Duy Linh đã thua nợ gần 200 triệu đồng nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, Linh có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế. Thời gian này, Linh giao du với một nhóm đối tượng xấu ở khu vực huyện Thanh Oai là Nguyễn Văn Hùng, 24 tuổi; Trịnh Văn Sơn, 23 tuổi; Đinh Công Long, 23 tuổi cùng trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai và Phạm Văn Bảo, 20 tuổi, trú tại huyện Hải Hậu (Nam Định) hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội. Quá trình tổ chức lực lượng theo dõi, bám sát nhóm đối tượng nghi vấn nêu trên, các trinh sát phát hiện Linh cùng Hùng, Sơn trên 2 xe máy tới khu vực chợ Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông. Trong lúc 4 đối tượng đang chuẩn bị cướp tài sản thì bị bắt giữ. Sau đó, Long ra đầu thú. Tại CQĐT, bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp với trị giá tài sản trên 90 triệu đồng. Đề nghị ai là bị hại của ổ nhóm cướp trên, tới liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hà Đông theo số ĐT: 04.39397150; 0913569924 để được giải quyết

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2009/10/121044.cand