Võ sĩ Nguyễn Thị Thúy quyết “gặt” vàng tại kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp

Nhiều năm qua, Pencak Silat là môn thể thao thế mạnh của đoàn Hà Nội, có thể thấy rõ trong thành phần đội tuyển Pencak Silat quốc gia, các võ sĩ Hà Nội luôn giữ vai trò chủ lực, nhất là ở nội dung biểu diễn. Lúc này, thế mạnh ấy vẫn được duy trì với dàn VĐV được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Không ít gương mặt của Pencak Silat Hà Nội đã và đang được chú ý đầu tư cho các mục tiêu giành HCV tại Asiad 2018 và trước mắt là SEA Games 29. Trong số này, nổi bật hơn cả là võ sĩ kỳ cựu Nguyễn Thị Thúy – 1 trong 16 VĐV tiêu biểu của thể thao Hà Nội năm 2016 .

Năm nay 26 tuổi, cô gái Hà Nội với vẻ ngoài hiền lành, ít nói đã có đến 12 năm gắn bó với bộ môn thể thao có nguồn gốc ở Indonesia nhưng nhiều năm nay, thế mạnh gần như đã được “chuyển giao” hoàn toàn về Việt Nam.

Từng có 5 năm tập wushu trong màu áo ĐT Hà Nội nhưng khi được thuyết phục, Thúy đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định chuyển sang thọ giáo môn Pencak Silat lúc 15 tuồi. Hơn 2 năm sau, cô được triệu tập vào ĐT quốc gia và từ đấy, Pencak Silat có được một “bảo bối” ở mỗi lần tranh tài

Ở đội Pencak Silat Hà Nội, Thúy thuộc thế hệ thứ 3. Bạn bè cùng lứa với cô đã nghỉ tập, chỉ còn Thúy tiếp tục theo nghiệp VĐV. Cô được giới chuyên môn đánh giá là người có đam mê và ý chí tập luyện. Đúng là chỉ có đam mê mới giúp Thúy tiếp tục thi đấu và là đầu đàn trong nhóm tuyển thủ nữ nội dung biểu diễn quyền của độ tuyển Pencak Silat quốc gia và Hà Nội. Ngoài ra, cô cũng có lý do tham dự kỳ SEA Games 29 này vì ít ai biết rằng Nguyễn Thị Thúy là võ sĩ từng nhiều năm liền vô địch châu lục và thế giới ở bộ môn Pencak Silat ( 2 lần đăng quang ở đấu trường châu Á, 5 lần giành HCV ĐNÁ) ở nội dung biểu diễn nhưng ở SEA Games cô mới giành HCB nội dung biểu diễn cá nhân nữ (năm 2015) .

SEA Games 29 là kỳ SEA Games thứ tư và cũng là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của nữ võ sĩ duyên dáng này.  Dù chấn thương dai dẳng nhưng Nguyễn Thị Thúy vẫn nén đau để luyện tập với hy vọng giành HCV SEA Games, hoàn tất bộ huy chương ở mọi cấp độ của pencak silat. Tại SEA Games 29, Nguyễn Thị Thúy sẽ tham dự cả 3 nội dung của quyền biểu diễn.

SEA Games 29 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 19/8 - 31/8/2017, thể thao Thủ đô đóng góp cho đoàn Việt Nam  121 VĐV tranh tài ở 32/38 môn thể thao của Đại hội.

Nhằm khích lệ các VĐV tham gia thi đấu đạt kết quả cao tại SEA Games 29, vào ngày 7/8/2017, UBND thành phố Hà Nội, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình “ Gặp mặt HLV, VĐV thể thao Hà Nội tham dự SEA Games 29” tại Nhà văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình, Hà Nội). Buổi gặp mặt sẽ hội tụ tất cả những gương mặt xuất sắc nhất của đoàn Thể thao Hà Nội được kỳ vọng tại SEA Games 29 này.

Chương trình “ Gặp mặt HLV, VĐV tham dự SEA Games 29” là sự động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo UBND TP. Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, sự tiếp sức vô giá đối với các VĐV trên con đường chinh phục thành tích cao tại ĐH thể thao khu vực ĐNÁ.

Bảo Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/sea-games-2017/vo-si-nguyen-thi-thuy-quyet-gat-vang-tai-ky-sea-games-cuoi-cung-trong-su-nghiep-374-250858.html