Vợ thách thức bị chồng dùng súng tự chế bắn

Sau khi cãi nhau, chồng dọa bắn vợ thì gặp phải sự thách thức của vợ nên dùng súng tự chế bắn vào đầu vợ.

Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đang điều tra làm rõ vụ vợ bị chồng dùng súng tự chế bắn trọng thương phải nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên điều trị.

Nạn nhân là chị Hoàng Thị V. ở xóm Khe Quân, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Chị V. được bác sỹ gắp gần 20 mảnh đạn ở khắp vùng đầu, mặt. Đến giờ, sức khỏe của chị V. dần ổn định và có thể ăn được cơm.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 22/6, tại nhà sàn của vợ chồng chị Hoàng Thị V. và Triệu Văn Ngân ở xóm Khe Quân, xã Văn Lăng.

Năm 2015, Ngân kết hôn với chị V (21 tuổi), trú ở cùng xóm. Ngân thường đàn đúm rượu chè say sưa, mỗi lúc như vậy vợ Ngân thường góp ý nhưng bị Ngân cáu kỉnh, chửi bới đuổi vợ ra khỏi nhà.

Căn nhà xảy ra sự việc.

Ngày 22/6, Ngân đi ra khỏi nhà từ sáng sớm đến chiều mới về và lăn ra ngủ. Khoảng 20 giờ 30 phút, chị V có hỏi thì bị Ngân chửi bới. Hai vợ chồng xảy ra tranh cãi.

Lúc này, Ngân đang ăn mỳ tôm đã hất bát mỳ ra sàn nhà rồi mở tủ lấy quần áo định bỏ đi thì bị chị V ngăn lại. Ngân đã dùng tay đánh vợ. Bà Hà Thị Lầm là mẹ đẻ của Ngân thấy vậy đã chạy đến can ngăn.

Chị V bỏ xuống sân và lấy điện thoại gọi, còn Ngân vẫn chửi vợ và bắt vợ mang tiền đưa cho Ngân nhưng chị V không đưa.

Ngân đe dọa sẽ bắt chết chị V thì gặp phải sự thách thức của vợ. Tức giận Ngân vào nhà lấy khẩu súng kíp (loại súng tự chế) treo ở cột nhà ngắm bắn vào đầu vợ.

Đối tượng Triệu Văn Ngân

Vết thương chảy máu nhiều, chị V. nằm gục xuống dưới sân. Gây án xong, Ngân vội chạy xuống xem vợ ra sao và thất thanh gọi hàng xóm đến cứu giúp.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, hàng xóm liền chạy đến và cùng Ngân đưa chị V. đến trạm y tế xã cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị V. được đưa đến Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Khanh – Trưởng công an xã Văn Lăng cho biết, thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, công an xã đã cấp báo đến lãnh đạo công an huyện Đồng Hỷ. “Đối tượng Ngân là người chưa có tiền án, tiền sự. Sống tại địa phương, vợ chồng Ngân và chị V. chưa có con”, ông Khanh cho biết thêm.

Ông Khanh thông tin thêm, trước đó, công an xã đã vận động gia đình giao nộp súng tự chế. Khẩu súng tự chế này Ngân khai mới làm năm 2015. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn chuyện tiền nong giữa hai vợ chồng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-thach-thuc-bi-chong-dung-sung-tu-che-ban-3312755/