Voi chết gục trong vườn xoài có thể do bị đầu độc

Dựa trên cơ sở khám nghiệm, một chuyên gia cho hay khả năng con voi chết gần Khu bảo tồn thiên nhiên - di tích Vĩnh Cửu (Đồng Nai) là do bị đầu độc bằng thuốc rất lớn.

Chiều 28/5, các cơ quan chức năng ở tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi khám nghiệm, giải phẫu con voi chết gần Khu bảo tồn thiên nhiên - di tích Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho thấy con voi này chết trong tình trạng miệng thè lưỡi và tim, gan đều bị xuất huyết. Dạ dày voi chứa xoài, mì, mít và các loại thức ăn này hoàn toàn mới. Công an tỉnh Đồng Nai cho hay hiện mẫu vật phẩm từ xác voi chết ngày 27/5 đã được gửi đi giám định tại TP.HCM để làm rõ nguyên nhân. Được biết, con voi bị chết là giống voi đực, khoảng 2 đến 3 năm tuổi, nặng 300 kg. Theo kết quả khám nghiệm, voi chết vào lúc 2h sáng ngày 27/5 trong rẫy trồng xoài nhà ông Nguyễn Hà Thái, tại ấp 7, xã Mã Đà. Theo thống kê, từ tháng 6/2009 đến nay, Đồng Nai có 7 con voi đã chết chưa rõ nguyên nhân. Những con voi chết trước đây trong dạ dày cũng chứa hạt xoài, hạt mít nhưng khi đó rất khó xác định do xác voi bị phân hủy. Hiện tỉnh này chỉ còn 10 con voi hoang dã (gồm bảy voi cái, ba voi đực). O.L (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2981/201005/Voi-chet-guc-trong-vuon-xoai-co-the-do-bi-dau-doc-1755179/