Voi con 1 tuổi sa lầy, chết trong vườn Quốc gia Yok Đôn

Chú voi con 1 tuổi không may sa lầy vào vũng lầy rồi mắc kẹt, chiếc vòi dính sâu vào bùn, chết trong vườn Quốc gia Yok Đôn, huyện Ea Súp, Đắk Lắk.

Tin tức trên báo Zing news, sáng 6/7, ông Đỗ Quang Tùng - Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cá thể voi rừng chết tại tiểu khu 237 thuộc địa phận xã Ea Bung, huyện Ea Súp.

Xác con voi con đang trong quá trình phân hủy nặng. Ảnh VQG Yók Đôn cung cấp.

Trước đó, khoảng 16h ngày 4/7, trong quá trình tuần tra, cán bộ kiểm lâm phát hiện cá thể voi con chết trên bãi đất tại khoảnh 11, tiểu khu 237. Khi phát hiện, đơn vị đã báo cho cơ quan chức năng để khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và tiêu hủy xác 1 con voi con bị chết nghi do sa lầy . Báo Người lao động thông tin.

Theo ông Luân, cá thể voi con chết khoảng 1 tuổi, nặng khoảng 150 kg. Xác voi nằm úp, vòi bị găm sâu vào bùn. Xung quanh xác và bãi đất có rất nhiều dấu chân voi kích thước khác nhau. Voi con đã chết khoảng 4 - 5 ngày trước, xác voi đang trong quá trình phân hủy. “Qua công tác khám nghiệm cơ quan chức năng xác định voi chết do bị sa lầy” - ông Luân nói.

Từ đầu năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 3 con voi con bị chết. Tất cả những con voi này chết do bị sa lầy, ngạt nước.

Hồng Hà (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/voi-con-1-tuoi-sa-lay-chet-trong-vuon-quoc-gia-yok-don-d74040.html