Volkswagen đối mặt với 'cơn lốc' triệu hồi lớn chưa từng có tại Trung Quốc

Gần 5 triệu xe Volkswagen tại thị trường Trung Quốc vừa được đưa vào danh sách cần phải khắc phục lỗi, con số kỷ lục đối với một chiến dịch triệu xe trên toàn cầu.

Volkswagen tiếp tục phải đối mặt với một đợt khủng hoảng mới - Ảnh minh hoạ

Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Trung Quốc cho hay, Volkswagen cùng các liên doanh FAW và SAIC sẽ phải thực hiện triệu hồi hơn 4,86 triệu xe để khắc phục lỗi liên quan đến túi khí do Takata cung cấp.

Chiến dịch triệu hồi xe Volkswagen tại Trung Quốc được ghi nhận là chương trình có số lượng xe liên quan lớn nhất từ trước đến nay trên phạm vi toàn cầu.

Số xe Volkswagen nằm trong danh sách triệu hồi lần này đều sử dụng túi khí của nhà cung cấp linh kiện Takata, doanh nghiệp đã nộp đơn xin phá sản cách đây ít tháng, sau bê bối túi khí gây sát thương cho người sử dụng.

Với việc phải mở chương trình triệu hồi quy mô lớn để thay thế túi khí Takata, Volkswagen tiếp tục phải đối mặt với khủng hoảng mới, ngay trong giai đoạn đang khắc phục các vấn đề phát sinh từ bê bối gian lận khí thải.

Minh Quang

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/van-hoa-pt/volkswagen-doi-mat-voi-con-loc-trieu-hoi-lon-chua-tung-co-tai-trung-quoc-458347/