Volkswagen I.D.Crozz – SUV chạy điện trong tương lai

Tại triển lãm Frankfurt, Volkswagen đã mang đến một chiếc xe concept đã gần như hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sản xuất phục vụ thị trường, đó chính là mẫu concept chạy điện I.D.Crozz.

Xe xuất hiện lịch lãm màu đỏ Hibiscus Red nổi bật. Các chi tiết thiết kế hầu như đã được định hình rõ ràng, kể cả nội thất bên trong.

Từ sau vụ scandal Dieselgate,Volkswagen đã ngừng sản xuất để dọn dẹp hình ảnh của mình. Đã qua thời kỳ tập trung vào động cơ diesel và xăng, bây giờ được thay thế và hoàn thiện với thiết kế cuốn hút và ẩn chứa vô số công nghệ tiên tiến nhất thời điểm hiện tại ở bên trong, đặc biệt phải nhắc đến là Volkswagen I.D.Crozz – SUV chạy hoàn toàn bằng điện trong tương lai.

Ngoại hình "chỉnh chu"

Xe sạc điện Volkswagen ID Crozz  ra đời dựa trên sự kết hợp giữa 2 dòng SUV và coupe bốn cửa, được nhiều cải tiến cả ngoại hình và nội thất. Ngoại hình của ID Crozz ấn tượng mạnh mẽ với nắp ca-pô lớn và góc cạnh được thiết kế theo ngôn ngữ thể thao, khỏe khoắn. Hai bên cửa và nóc xe kéo dài tới phần đuôi được phủ là một lớp kính màu đen bóng sang trọng, cửa trước được mở theo dạng truyền thống, trong khi cửa sau đóng mở theo dạng cửa trượt. Đặc biệt, xe được sơn ngoại thất độc đáo với tên gọi 'Hibiscus Red Metallic'.

Hệ thống đèn pha LED dạng mảnh kéo dài sang phía trung tâm và được nối với nhau bởi logo Volkswagen cũng được gắn đèn tạo nên một dải ánh sáng lạ mắt, cũng chính là điểm riêng khác biệt không thể nhầm lẫn cho phần đầu xe.

Không gian nội thất rộng rãi

Nội thất của xe đã thay đổi nhiều hơn so với những chiếc xe sạc điện hiện tại. Không gian nội thất rộng hơn và chỗ ngồi thoải mái, các cánh cửa có thể mở rộng, và thậm chí có thể vận chở theo một chiếc xe đạp thể thao một cách dễ dàng.

Trang bị hệ thống điều khiển bằng giọng nói hiện đại

Không chỉ có vậy, ID Crozz còn được trang bị hệ thống điều khiển bằng giọng nói mới, cho phép mở và đóng cửa bằng lệnh thoại. Tính năng này cũng có thể kích hoạt hoặc hủy chế độ lái xe ID Pilot.

Công suất mạnh mẽ

Về cấu tạo, công suất sẽ tập trung phân bổ về phía bánh sau nhiều hơn. Cụ thể là ở phía trước sẽ có động cơ điện có công suất 101 mã lực, và một động cơ mạnh gấp đôi được trang bị ở phía sau, nâng tổng công suất của sản phẩm lên đến cực đại là 302 mã lực. Momen xoắn cũng đạt giá trị khá cao là 450Nm. Theo Chu trình thử nghiệm châu Âu thì Crozz có thể di chuyển quãng đường tối đa lên đến 500km sau mỗi lần sạc. Với công nghệ sạc nhanh, VW tuyên bố Crozz có thể sạc 80% dung lượng pin chỉ trong vòng 30 phút. Vận tốc cực đại có thể đạt được là 180km/h.

Theo Volkswagen cho biết: Crozz sẽ chính thức là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi sản phẩm xe điện hoàn toàn của VW, với tiền tố tên gọi I.D và trong thời gian sắp tới sẽ được giới thiệu đến thị trường Mỹ.

Đầu năm 2020 sẽ cho ra mắt 3 mẫu xe điện và tới năm 2025 sẽ có 25 mẫu xe điện mang thương hiệu Volkswagen được giới thiệu đến công chúng.

Kim Dung (theo 24h)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/volkswagen-idcrozz-suv-chay-dien-trong-tuong-lai-post237967.info