Vốn đổ vào châu Á quá nhiều

Phát biểu ở Washington tại diễn đàn kỷ niệm 10 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hôm 16-5, giám đốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Quĩ Tiền tệ quốc tế (IMF) David Burton cảnh báo các quốc gia châu Á đang phải vật lộn với những dòng vốn ngày càng tăng, có thể dẫn tới việc đồng tiền tăng quá giá trị thật hay tình trạng bong bóng giá tài sản trong khu vực.

small_513.jpg Dòng vốn đổ vào châu Á đã đạt gần 8% GDP của khu vực này trong năm ngoái, cao hơn cả mức đỉnh điểm hồi giữa thập niên 1990. Theo ông Burton, để đối phó với dòng vốn tăng chỉ có thể kết hợp giữa chính sách tỉ giá linh hoạt và có can thiệp chút ít để làm dịu sự biến động quá lớn của tỉ giá. Ngoài ra, cần có một khung chính sách tiền tệ mạnh để có thể giúp kiểm soát lạm phát cũng như các chính sách, nhằm củng cố việc quản lý rủi ro và phát triển các thị trường tài chính trong nước. Trung Quốc: nhiều doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài Năm nay, số công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán New York và London sẽ nhảy vọt. Khoảng 35 công ty Trung Quốc sẽ nâng cấp hoặc phát hành cổ phần lần đầu trên thị trường chứng khoán Nasdaq, theo ông Eric Landheer, trưởng phụ trách các công ty châu Á - Thái Bình Dương của Nasdaq. Còn hai sàn chứng khoán AIM và LSE ở London ước tính sẽ có khoảng 34 công ty từ Trung Quốc đến niêm yết. Theo các chuyên gia, đó là những doanh nghiệp lúc trước được các quĩ đầu tư (mạo hiểm) quốc tế đầu tư và nay đã lớn mạnh.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28871-von-do-vao-chau-a-qua-nhieu