Vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2017: ĐKVĐ chưa hẳn đã mạnh

Ngày thi đấu thứ 2 của giải (26-3) chứng kiến 2 đội ĐKVĐ Quốc gia là Ngân hàng Công Thương (nữ) và Thể Công thi đấu. Tất cả chờ đợi đội bóng của HLV Phùng Công Hưng (Thể Công) và Lê Văn Dũng (NHCT) có kết quả tốt.

Tại NTĐ Nam Định, không ai nghĩ cầu thủ Thể Công lại chịu thua cuộc trước Becamex Quân đoàn 4. Ngay trong ván đầu, Thể Công sớm vượt lên với chiến thắng 25/21. Tuy nhiên, HLV Trần Minh Khang và các học trò đã xốc lại đội hình rồi Becamex Quân đoàn 4 thắng lại 2 ván với các tỷ số 26/24, 25/19.

ĐKVĐ Ngân hàng Công Thương chưa chắc bảo vệ được ngôi hậu

Ván thứ 3, Thể Công tạo thế cân bằng thi vượt lên bằng tỷ số 25/20. Tiếc là trong ván quyết định thứ 5, cầu thủ của HLV Phùng Công Hưng đã thiếu hiệu quả và thua 11/15 nên chấp nhận thua 2-3. Ở trận này, Thể Công không có chủ công Hoàng Văn Phương ra sân vì chấn thương nên mũi chủ công Nguyễn Duy Khánh và phụ công Vũ Hoàng, Thái Hưng không thật sắc nét. Phía bên kia, Becamex Quân đoàn 4 tăng cường phụ công Hoàng Thương trong đội hình nên chơi khá hiệu quả nên chiến thắng cho họ là thuyết phục. Tại NTĐ Thái Bình, nữ NHCT gặp Tiến nông Thanh Hóa ở trận ra quân đầu tiên mùa giải nhưng không hề dễ dàng. Đội bóng ngành ngân hàng đã lội ngược dòng mới có chiến hắng 3-1 (19/25, 25/13, 25/1625/20). Trận này, đội hình Tiến nông Thanh Hóa đã chơi tốt với mũi chủ công Bùi Thị Nga nhưng một mình cô là chưa đủ. Với NHCT, họ tiếp tục phải dựa vào kinh nghiệm của Phạm Kim Huệ, Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân mới có được chiến thắng nên việc sử dụng toàn bộ dàn cầu thủ trẻ ra sân vẫn là bất khả thi. Tại ngày thi đấu sớm của giải, ở Thái Bình, nam S.Khánh Hòa thắng sít sao Tràng An Ninh Bình 3-2 còn tại Nam Định, Biên phòng thắng Công an TPHCM 3-0. Trong tối muộn 26-3, một số ứng cử viên nhóm đầu là nữ Thông tin lienvietpostbank và nam Maseco TPHCM thi đấu trận đầu tiên.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-chuyen/vong-1-giai-bong-chuyen-vdqg-2017-dkvd-chua-han-da-manh-366-233885.html