Vòng 15 Ligue 1: AS Monaco bất ngờ bị Dijon chia điểm

AS Monaco, một trong những ứng viên cho chức vô địch Ligue 1, bất ngờ bị cầm hòa 1-1 trên sân Stade Gaston Gérard của Dijon FCO ở lượt đấu sớm vòng 15 diễn ra vào sáng 30-11.

Đối đầu với AS Monaco, đội chủ sân Stade Gaston Gérard có động lực rất mạnh nhờ thi đấu trên sân nhà. Dijon FCO đã không thua trong sáu trận đấu gần đây trên sân nhà kể từ trận ra quân thất bại trước FC Nantes. Tuy nhiên, Dijon FCO lại đưa ra sân một đội hình thiếu vắng tới năm cầu thủ chủ chốt do chấn thương (Balmont, Martin, Varrault, Chafik) và treo giò (Abeid).

Trong hiệp 1, hàng tấn công có hiệu suất cao nhất châu Âu hiện nay của AS Monaco có hai tình huống ăn bàn nhưng chỉ một trong số đó được hiện thực hóa.

AS Monaco ghi được bàn thắng trong 23/24 trận ở tất cả các giải đấu trong mùa giải năm nay. Trận cầu duy nhất mà các học trò của ông huấn luyện viên Leonardo Jardim ra về tay trắng là khi phơi áo 0-4 trước OGC Nice hồi tháng chín.

Phút 17, hậu vệ phải-tuyển thủ Pháp Djibril Sidibé tung cú sút chân trái trong vòng cấm, quỹ đạo trái bóng lượn vòng cung vào sát cột bên phải khung thành. Thủ môn Baptise Reynet chỉ có thể đẩy bóng ra chứ không tài nào bắt dính.

Công việc của tiền đạo người Argentina Guido Carillo trở nên quá đơn giản khi chỉ việc đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội khách. Đây là bàn thắng thứ sáu Carillo mang về cho Monaco trong tổng cộng năm lần ra sân thi đấu

Phút 36, hậu vệ người Thụy Sĩ bên phía đội chủ nhà Vincent Rufli phung phí cơ hội san bằng cách biệt sau pha phối hợp ăn ý của hai người đồng đội Yohann Rivìere và Frédéric Sammaritano.

Vào hiệp 2, Dijon FCO trở nên nguy hiểm hơn hẳn khi thi đấu lấn lướt, ép sân đội khách. Phần thưởng dành cho những nỗ lực tấn công Dijon FCO đã đến ở phút 87.

Hậu vệ Adam Lang lật bóng ở biên phải vào vòng cấm. Tavares đánh đầu chuyền bóng cho Diony. Tiền đạo này mớm bóng cho trung vệ Sammaritano lao vào dứt điểm, đánh bại thủ thành đội khách Danijel Subasic, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 90+2, hậu vệ người Ý của đội khách Andrea Raggi lốp bóng ở khoảng cách 25m nhưng không đánh lừa được thủ môn Baptise Reynet, AS Monaco phải chấp nhận một kết quả hòa.

Số liệu cho thấy, về thời gian kiểm soát bóng, Dijon FCO nhỉnh hơn AS Monaco (52% so với 48%) và về số pha nguy hiểm Dijon cũng nhiều hơn (10 so với 8).

Tuy nhiên, một điểm kiếm được trên sân Dijon cũng đủ để tạm mang về vị trí nhất bảng cho AS Monaco. Với 33 điểm, đội bóng xứ Công quốc bằng điểm OGC Nice nhưng được xếp trên do hơn về chỉ số phụ.

Kết quả các trận khác ở lượt đấu sớm vòng 15 diễn ra vào đêm 29-11 và sáng 30-11:

LOSC Lille thắng SM Caen: 4-2

FC Lorient thắng Stade Rennais FC: 2-1

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/31418802-vong-15-ligue-1-as-monaco-bat-ngo-bi-dijon-chia-diem.html