Vòng 18 V-League: Trận nào cũng căng

Cuộc đua vô địch đang nóng dần lên nên những trận đấu ở vòng 18 này đều được đánh giá sẽ diễn biến căng thẳng. Đó cũng là điều mà người hâm mộ đang chờ đợi!

Cuộc đua vô địch đang nóng dần lên nên những trận đấu ở vòng 18 này đều được đánh giá sẽ diễn biến căng thẳng. Đó cũng là điều mà người hâm mộ đang chờ đợi!

SHB Đà Nẵng (trái) sẽ vượt qua khó khăn về lực lượng để hướng đến chiến thắng trước SLNA. Ảnh: Q.HẢI

SHB Đà Nẵng (trái) sẽ vượt qua khó khăn về lực lượng để hướng đến chiến thắng trước SLNA. Ảnh: Q.HẢI

Tâm điểm của vòng đấu chính là cuộc đối đầu giữa chủ nhà FLC Thanh Hóa và Quảng Nam FC. Hiện FLC Thanh Hóa đang đứng đầu bảng với 33 điểm nhưng chỉ hơn đội nhì bảng Hà Nội 2 điểm. Nếu không thắng Quảng Nam thì khả năng đội bóng xứ Thanh đánh mất ngôi đầu là rất cao. Trong khi đó, Quảng Nam FC (thứ 5 với 28 điểm) đang quyết tâm chiến thắng để níu chân đối thủ và mở ra cơ hội lớn hơn cho họ ở cuộc đua vô địch. Rõ ràng, mục tiêu giành 3 điểm của FLC Thanh Hóa ở trận đấu này sẽ rất khó khăn.

FLC Thanh Hóa đang có được lực lượng mạnh nhất, nhưng phong độ lại thiếu ổn định. Bằng chứng là ở trận thua Sài Gòn 0-2, đoàn quân của HLV Petrovic không cho thấy sự kết dính trong lối chơi. Họ sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc nhưng chưa tập hợp được tốt sức mạnh tập thể. Quảng Nam FC trước đó cũng có phong độ kém nhưng đây là thời điểm mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cần ổn định để bứt phá. Một trận đấu đôi công hấp dẫn đang chờ đợi khán giả ở sân Thanh Hóa.

Trận Sài Gòn - Than Quảng Ninh cũng đáng được chờ đợi bởi cả hai khá cân sức ngang tài, lại nhiều tham vọng. Nếu như Sài Gòn có lối chơi khoa học, hiệu quả và đang đứng thứ 3 trên BXH thì Than Quảng Ninh có lực lượng khá hùng hậu cùng vị trí thứ 6. Ở thời điểm này, Sài Gòn đang có phong độ ổn hơn lại được chơi trên sân nhà nên khá lợi thế. Ở vòng đấu trước, trong khi Sài Gòn thắng tưng bừng FLC Thanh Hóa 2-0 thì Than Quảng Ninh thất bại 0-2 trong chuyến làm khách HAGL.

Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đón tiếp SLNA cũng là trận đấu đầy hứa hẹn. Chủ nhà SHB Đà Nẵng vòng trước đã thắng XSKT Cần Thơ 3-0. Đó là trận đấu mà đội bóng sông Hàn đã vượt khó thành công trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột dính chấn thương như Huy Toàn, Anh Quang, Britez. HLV Lê Huỳnh Đức đã sử dụng nhiều vị trí trái sở trường ở trận đấu đó nhưng lối chơi vẫn ổn. Hy vọng trận đấu chiều nay gặp đối thủ SLNA, đội bóng sông Hàn tiếp tục vượt khó giành 3 điểm để mở ra cơ hội đua vô địch.

Những trận đấu khác cũng hứa hẹn diễn ra hấp dẫn khi nhiều đội bóng hướng đến chiến thắng để đua vô địch. Đáng chú ý phải kể đến chuyến làm khách của Hà Nội trên sân Bình Dương, hay cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và S.Khánh Hòa BVN. Một trong những trận đấu đáng quan tâm là HAGL - Long An. Long An đã trải qua 15 trận không thắng và nếu tiếp tục không thắng trong chuyến làm khách HAGL thì xem như cầm chắc suất xuống hạng.

QUANG HẢI

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lịch thi đấu: Ngày 16-9: Hải Phòng - S.Khánh Hòa BVN, XSKT Cần Thơ - TPHCM, B.BD - Hà Nội (cùng 17 giờ). Ngày 17-9: SHB Đà Nẵng - SLNA, FLC Thanh Hóa - Quảng Nam, HAGL - Long An (cùng 17 giờ), Sài Gòn- Than Quảng Ninh (18 giờ).

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_172234_vo-ng-18-v-league-tra-n-na-o-cu-ng-cang.aspx