Vòng 24 Bundesliga: Bayern lên ngôi đầu

(VnMedia) - Chưa bao giờ Bayern cần một chiến thắng trước Hamburg hơn lúc này. Không chỉ vì ba điểm đồng nghĩa với vị trí đầu bảng, Hùm xám còn muốn hưởng trọn niềm vui trong ngày kỉ niệm 110 năm thành lập đội bóng.

Niềm vui của các cầu thủ Bayern Munich Trong cái ngày cần tới chiến thắng để đánh dấu 110 năm thành lập bóng, Bayern Munich lại phải đối đầu với Hamburg. Rõ ràng đó là thử thách rất lớn đối với Hùm xám, bởi đã 6 lần gần đây họ không thể thắng đội bóng phương Bắc dẫu thi đấu ở Allianz. Và đối với những ai không nghĩ như vậy, xem nhẹ Hamburg, cũng sớm phải thay đổi khi hiệp 1 diễn ra. 11 cầu thủ Hamburg thi đấu phòng ngự phản công, không dưới 3 lần làm khung thành Bayern Munich chao đảo. Đặc biệt là tình huống Piotr Trochowski, cầu thủ cũ của Hùm xám, thực hiện cú sút bóng từ ngồi vòng cấm, mà nếu Jorg Butt không xuất sắc thì lưới Hùm xám đã rung lên. Tuy vậy, vẫn phải nói rằng mành lưới Hamburg được giữ sạch cho tới hết hiệp 1 không chỉ nhờ Frank Rost, mà còn cần tới yếu tố may mắn. Bởi hàng công Bayern mới là những người chơi tốt hơn, tạo được số hội ăn bàn nhiều hơn rõ rệt. Franck Ribery, Arjen Robben, Mario Gomez, rồi cả Thomas Muller đều có không dưới 1 lần thử sức Rost, nhưng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi. Tình huống Van Bommel sút từ ngoài vòng cấm khiến bóng bay chạm tay 1 hậu vệ Hamburg, nhưng trọng tài cũng không cho chủ nhà hưởng quả phạt 11m. 30 phút đầu của hiệp 2 cũng diễn ra theo diễn biến tương tự. Bayern Munich kiểm soát thế trận, nhưng các cầu thủ Hamburg vẫn thi đấu chắc chắn và thi thoảng gây áp lực lên khung gỗ Butt bằng những pha sút phạt. Khác biệt lớn nhất giữa 2 hiệp là đội chủ nhà có bàn thắng mở tỉ số do công của Ribery. Tiền vệ người Pháp, sau khi bỏ lỡ một loạt cơ hội, đã có cú sút tuyệt đẹp trong 1 tình huống dẫn bóng vào vòng cấm từ hành lang trái. Những phút còn lại các cầu thủ Hamburg ùa lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Không dưới 2 cơ hội cho đội khách lần lượt xuất hiện, nhưng rốt cuộc đều trôi đi trong sự tiếc nuối. Thày trò Labbadia đành phải ngậm ngùi rời sân mà không có nổi 1 điểm ở Allianz, lần đầu tiên kể từ khi SVĐ này thành lập. Kết quả vòng 24 Bundesliga Bayern Munchen 1-0 Hamburger Hannover 96 0-1 Wolfsburg Leverkusen 0-0 FC Koln Hertha Berlin 0-2 Hoffenheim Mainz 05 1-2 Bremen Gladbach 1-1 Freiburg Bochum 0-0 Nurnberg Stuttgart 2-1 Frankfurt Schalke 04 2-1 Dortmund Vậy là trong ngày trọng đại đánh dấu 110 năm thành lập, Bayern Munich đã có được thắng lợi hết sức quan trọng trước Hamburg. Qua đây, Hùm xám chấm dứt chuỗi trận không thắng đối thủ tại Allianz và hơn hết, họ đã chính thức đứng đầu BXH sau hơn 1 năm rưỡi - Khoảng thời gian quá dài, mà nếu không chứng kiến thì ắt hẳn không ai nghĩ Bayern phải trải qua. Bayern có được ngôi đầu không hoàn toàn vì nỗ lực của họ. Thày trò Van Gaal cũng phải gửi lời cảm ơn tới FC Koln, bởi đội bóng của Soldo đã thi đấu quả cảm và cầm hòa Leverkusen không bàn thắng tại Bay Arena. Có thể xem đây là 1 trong những trận đấu kết thúc đầy bất ngờ bởi như nói ban đầu, Leverkusen quá mạnh và có phong độ tốt hơn, hội tụ đầy đủ lý do để “ăn tươi nuốt sống” đội khách. Cũng ở loạt trận cuối tuần vừa rồi, ĐKVĐ Wolfsburg lần nữa cho thấy trận thắng Schalke tuần trước đích thị là thời khắc đánh dấu sự hồi sinh của đội bóng. Nối sau đó là thắng lợi hoành tráng trước Villarreal và mới nhất là ba điểm có được 3 điểm trước Hannover. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Misimovic ghi sau khi nhận đường chuyền bằng đầu của Grafite, cầu thủ đã 2 lần đưa bóng vào lưới Hannover 96 nhưng đều bị trọng tài từ chối với lý do: Việt vị. Ở trận Derby vùng Ruhr, Schalke của Magath tiếp tục cho thấy họ mới là đội bóng hay nhất nơi đây khi đánh bại Dortmund 2-1, dẫu đội khách mới là những người mở tỉ số trước. Hai bàn thắng của Royal Blues, làm đảo lộn tỉ số trận đấu, lần lượt được Benedikt Höwedes và Ivan Rakitic thực hiện. Thắng lợi 2-1 thuộc về đội chủ nhà cũng là tỉ số trận Stuttgart – Frankfurt. Đây đã là thắng lợi thứ 7 trong 8 trận gần đâu của “Thiên nga trắng” tại Bundesliga. Ngọc Huyền

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=187416