Vòng chung kết L’oreal Colour Trophy Việt Nam 2009.

(24h) - Tại Trung Tâm Hội Nghị White Palace, 15 thí sinh xuất sắc lọt vào Vòng chung kết Cuộc Thi L’Oreal Colour Trophy Việt Nam 2009 đã có một buổi thi thuyết trình hết sức ấn tượng

Trong Vòng chung kết, các thí sinh đã thể hiện tài năng cũng như tính chuyên nghiệp qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ mẫu tóc, trang phục, trang điểm và cách thức trình bày thuyết phục với Hội Đồng Giám Khảo Quốc Tế Vượt qua 15 nhà tạo mẫu tóc đến từ khắp đất nước ở vòng chung kết, nhà tạo mẫu tóc NGUYỄN ĐỨC HIẾU đến từ salon HIẾU TRANG tại Hải Phòng đã được xướng danh là người thắng giải cao nhất của cuộc thi tạo mẫu tóc quốc tế L’Oreál Colour Trophy Việt Nam 2009. Anh đã thuyết phục ban giám khảo nhờ kỹ thuật cắt điêu luyện và kỹ thuật nhuộm màu đầy sáng tạo. Ông Shunji Matsuo cho biết: “Trong số 15 bài dự thi của vòng chung kết, xu hướng kiểu tóc Bob và sắc màu đỏ làm chủ đạo được thể hiện rất rõ nét. Tuy nhiên, với bài dự thi của anh Đức Hiếu, anh không chỉ dừng lại ở kiểu tóc Bob thông thường mà kết hợp với những đường cắt đầy sáng tạo và phá cách. Anh cũng thể hiện kỹ thuật nhuộm rất tốt khi thể hiện sự chuyển đổi những tông màu trên mái tóc.” Ông Simon Koh, Đại sứ Sáng tạo của L’Oreál Professionnel tại Malaysia và cũng là thành phần ban giám khảo chia sẻ: “Mặc dù đây là lần đầu tiên Cuộc Thi được tổ chức tại Việt Nam, chúng tôi thật sự rất ấn tượng với chất lượng các bài dự thi vào vòng chung kết cũng như sự đầu tư và nỗ lực của nhà tạo mẫu tóc Việt Nam dành cho tác phẩm của mình. Nhìn chung, các bài dự thi đều mang tính thực tế cao, và sự kết hợp giữa trang điểm và trang phục của các thí sinh của rất đáng ghi nhận.” Giải thưởng của Cuộc thi L’Oreal Colour Trophy Việt Nam 2009 gồm: - Giải đặc biệt: Khóa đào tạo tại Pháp trị giá 5.000 USD và giải thưởng của Nhà Bảo Trợ Thông Tin Her World - Giải 1: Khóa đào tạo tại Hàn Quốc trị giá 4.000 USD - Giải 2: Khóa đào tạo tại Trung Quốc trị giá 3.000 USD - Giải 3: Trang trí salon trị giá 1,500 USD - Giải 4: gói sản phẩm trị giá 10 triệu đồng Danh sách xếp hạng 15 nhà tạo mẫu tóc ở vòng chung kết và giải thưởng: MS Code Họ và tên thí sinh Tên tác phẩm Giải thưởng 38 F01 Trần Trung Nghĩa Trăng Khuyết Giải 4 88 F02 Nguyễn Thơ Giấc Mơ Giải 4 125 F03 Nguyễn Thế Dũng Hoàng Hôn Giải 4 232 F05 Trần Hán Thành Sài Gòn Xưa Và Nay Giải 4 271 F08 Võ Văn Chính Nửa Vầng Trăng Giải 4 422 F09 Vũ Thanh Tuấn Nữ Hoàng Giải 4 758 F10 Lê Trọng Bằng Huyền Bí Giải 4 841 F11 Vũ Quang Thắng Hồn Tóc Giải 2 958 F15 Phạm Thị Thanh Ngân Ấm Áp Thu Đông Giải 4 1014 F12 Trương Quang Vinh V’s secret Continuing… Giải 3 1166 F13 Ngô Anh Dũng Chim Vàng Anh Giải 4 1170 F14 Đào Quang Tuấn Khoảnh khắc của sự hòa quyện Giải 4 Grand winner: Nguyễn Đức Hiếu – Salon Hiếu Trang, Hải Phòng. Tác phẩm: Khúc Biến Tấu của Hoàng Hôn Số báo danh: F04 Giải 1: Trần Văn Đức Thịnh – Salon MyMy, Tp.HCM Tác phẩm: Lập Thể Số báo danh: F06 Giải 2: Vũ Quang Thắng – Salon Lê Brian Tác phẩm: Hồn Tóc Số báo danh: F11 Giải 3: Lê Vũ Dân – Salon Ty Mơ, Nha Trang. Số báo danh: F07 Tác phẩm: Thuyền và Biển Số báo danh: F07 Trương Quang Vinh – V Salon, Hà Nội. Tác phẩm: V’s secret continuing Số báo danh: F12

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/78/257205/vong-chung-ket-loreal-colour-trophy-viet-nam-2009.24h