Vòng loại cuối cùng Olympic 2016: ĐT nữ Việt Nam thất bại trước Trung Quốc

Chiều 29-2, tuyển nữ Việt Nam đã có trận mở màn vòng loại cuối cùng Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016 đang diễn ra tại Nhật Bản. Dù các cô gái Việt Nam đã chơi một trận đầy nỗ lực, với tinh thần quyết tâm cao, nhưng trước đối thủ đẳng cấp cao hơn họ đành phải chấp nhận thất bại 0-2.

Tuyển nữ Trung Quốc là đối thủ rất mạnh, có đẳng cấp chênh lệch nên HLV Mai Đức Chung đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự với đội hình lùi sâu. Tuyển Việt Nam bố trí đông cầu thủ bên phần sân nhà để chống đỡ những đợt tấn công từ đối phương. Trước sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ, các cô gái Việt Nam vất vả chống đỡ nhưng họ không hề bị động. Thi đấu đầy quyết tâm, tuyển nữ Việt Nam chịu khó đeo bám và hạn chế khá tốt sức mạnh của đối phương.

Dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam (trái) không thể tạo bất ngờ trước Trung Quốc.
Ảnh: AFC

Chính lối chơi này đã giúp tuyển Việt Nam giữ vững được thế trận phòng ngự trong suốt hiệp một. Dù vậy, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chỉ trụ được đến phút 57 khi phải nhận bàn thua đầu tiên. Tiền vệ Gu Yasha tung cú dứt điểm rất mạnh trong vòng cấm đã hạ gục thủ môn Kiều Trinh, mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Trung Quốc. Đáng nói vào phút 53, tuyển Trung Quốc được hưởng quả 11m nhưng Li Dongna đã không thắng được thủ môn Kiều Trinh.

Có bàn thắng mở tỷ số, các cô gái Trung Quốc chơi hưng phấn và gia tăng sức ép để nới rộng cách biệt. Sức mạnh tấn công dồn dập của Trung Quốc cuối cùng cũng giúp họ có bàn thắng thứ hai. Phút 62, Trung Quốc lại được hưởng quả 11m khi Bích Thùy phạm lỗi trong vòng cấm. Rui Zhang được giao đá phạt và cô không bỏ lỡ khi đánh bại Kiều Trinh trên chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển nữ Trung Quốc.

Bị dẫn đến hai bàn, các cô gái Việt Nam vẫn không hề nao núng tinh thần. Họ kiên trì với lối đá phòng ngự phản công để kiếm tìm cơ hội, đồng thời chống trả những đợt phản công từ đối thủ. Vì lối đá đầy quyết tâm đó, tuyển nữ Việt Nam đã không bị thủng lưới thêm bàn nào nữa và chấp nhận thua cuộc 0-2.

Vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm với các đối thủ là chủ nhà Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo BXH từ FIFA cập nhật hồi tháng 12-2015, Việt Nam đứng hạng thứ 29, thua kém rất xa so với chủ nhà Nhật Bản đứng hạng 4 thế giới, CHDCND Triều Tiên đứng hạng 6, Australia và Trung Quốc, Hàn Quốc lần lượt chia nhau các vị trí thứ 9, 17 và 18 thế giới.

Tại vòng loại này, hai đội bóng cao điểm nhất sẽ đại diện cho Châu Á tham dự môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016. Giới chuyên môn đánh giá cơ hội dự Olympic của tuyển nữ Việt Nam là gần như không có.

Ở trận đấu tiếp theo, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Australia vào lúc 14 giờ 35 ngày 2-3.

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_144953_vo-ng-loa-i-cuo-i-cu-ng-olympic-2016-dt-nu-vie-t-n.aspx