Vòng loại U23 châu Á 2018: Cửa nào cho U22 Việt Nam giành vé vào VCK?

Sau lượt trận thứ 2, U22 Việt Nam đang đứng đầu bảng I với 6 điểm tuyệt đối và hơn đội nhì bảng U22 Hàn Quốc 2 điểm. Vậy, U22 Việt Nam sẽ giành tấm vé tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2018 trong trường hợp nào?

U22 Việt Nam đứng đầu bảng

Theo quy định của AFC, 10 đội bóng đứng đầu mỗi bảng sẽ giành tấm vé đến Trung Quốc tham dự VCK U23 châu Á vào năm sau. Trong trường hợp Việt Nam đứng đầu bảng, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ chắc chắn đi tiếp. Vậy, U22 Việt Nam sẽ nhất bảng I trong những trường hợp nào?

U22 Việt Nam sẽ gặp khó nếu thua U22 Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng I. Ảnh: Gia Khánh - Vietnamnet

U22 Việt Nam sẽ gặp khó nếu thua U22 Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng I. Ảnh: Gia Khánh - Vietnamnet

Hiện tại U22 Việt Nam đang có 6 điểm, hiệu số +11, hơn đội nhì bảng U22 Hàn Quốc 2 điểm. Ở lượt trận cuối cùng vào 19h00 tối mai (23/7), U22 Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thắng Hàn Quốc, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng I. Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra mà không thể nói trước được.

Lúc này, thầy trò HLV Hữu Thắng đang có tâm lý rất thoải mái và sẵn sàng cho trận chiến quyết định vào tối mai. Trong khi đó, nhà đương kim á quân của giải đang gặp phải áp lực lớn sau trận hòa thất vọng trước Đông Timor, đồng thời đứng trước nguy cơ bị loại sớm nếu không thể giành chiến thắng trước U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam đứng nhì bảng

Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, cùng với tình hình điểm số của các đối thủ trong bảng, U22 Việt Nam chắc chắn nằm trong 2 vị trí dẫn đầu bảng đấu. Chỉ trong trường hợp thua U22 Hàn Quốc thì Xuân Trường và đồng đội mới đứng nhì bảng. Khi đó thầy trò HLV Hữu Thắng có còn cơ hội đi tiếp hay không?

Câu trả lời là có, nhưng cơ hội đi tiếp của U22 Việt Nam đã giảm đi đáng kể. Bởi trong trường hợp này, chỉ có 5/10 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (không tính U22 Trung Quốc là chủ nhà nếu họ đứng thứ nhì) sẽ giành vé đi tiếp. Với việc ở bảng A, Sri Lanka xin rút lui nên mọi thứ sẽ diễn biến phức tạp hơn.

Bảng xếp hạng các đội nhì bảng sau lượt trận thứ 2. Trừ bảng D (UAE) đã ngã ngũ, các đội khác đều có thể thay đổi sau lượt trận thứ 3. Ảnh Trung Nguyên

Lúc này, ở 9 bảng đấu còn lại (từ A đến J) kết quả của đội nhì bảng với đội đứng cuối bảng đó sẽ không được tính đến để đảm bảo công bằng với đội nhì bảng A. Như vậy, nếu Đông Timor giành chiến thắng trước Macau (TQ) thì kết quả chung cuộc Việt Nam sẽ có hiệu số +3 trở xuống (bỏ kết quả với Macau).

Hiện tại, chỉ có mỗi bảng D đã ngã ngũ với đội nhì bảng UAE có được 3 điểm, hiệu số -1 (đã trừ kết quả với đội đứng cuối bảng là Nepal). Còn ở các bảng đấu còn lại, các đội bóng vẫn chưa chắc chắn vị trí của mình và kết quả chỉ được xác định sau các lượt trận diễn ra vào ngày mai.

Trong rường hợp U22 Việt Nam chỉ thua Hàn Quốc với cách biệt từ 1 đến 2 bàn thì thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ giành tấm vé đi tiếp nếu ở các loạt trận còn lại, các đội nhất bảng như Nhật Bản, Triều Tiên, Australia, Thái Lan… đều giành được những chiến thắng thuyết phục.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/vong-loai-u23-chau-a-2018-cua-nao-cho-u22-viet-nam-gianh-ve-vao-vck-56724.html