Vòng loại World Cup 2014 tháng 9: Dễ thở cho ông lớn

Sân cỏ châu Âu sẽ tạm nghỉ 1 tuần để nhường đất diễn cho các trận đấu vòng loại World Cup 2014. Ở lần tập trung đội tuyển quốc gia lần này, đa phần các đội bóng lớn đều chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ mình.

Tại khu vực châu Âu, không có nhiều trận đấu thực sự đáng chú ý. Cuộc đối đầu được cho là căng thẳng nhất sẽ diễn ra tại bảng B vào đêm mai (6.9) giữa Italia và Bulgaria. Italia đang nắm lợi thế tại bảng B với 14 điểm sau 6 trận, hơn chính Bulgaria – đội xếp thứ hai 4 điểm.

Dù được giới chuyên môn đánh giá cao hơn nhưng phải nhớ rằng kể từ năm 2008, “Hoa hồng gai” đã có 2 lần cầm hòa đoàn quân áo Thiên Thanh.

Italia dưới thời Prandelli vẫn trong quá trình chuyển giao lực lượng, còn Bulgaria dù không sở hữu nhiều cái tên nổi bật nhưng luôn giữ được chất lửa trong lối chơi và thường xuyên nằm trong nhóm các đội cạnh tranh dự vé play-off ở vòng loại Euro hay World Cup.

Tất nhiên khả năng vượt qua Italia của Bulgaria không cao bởi lần gần nhất họ có chiến thắng trước đối phương đã diễn ra từ năm 1991, song khả năng hai đội phải chia điểm cũng rất cao. Nhà cái bet365 đã đặt tỉ lệ cho tỉ số hòa là ¼ ( đặt 1 ăn 4 ).

Một số đội bóng lớn khác ở châu Âu như Hà Lan, Tây Ban Nha hay Anh lượt đấu này đều chỉ phải gặp các đội bóng yếu hơn như Estonia, Phần Lan và Moldova. Khả năng giành 3 điểm của các ông lớn trên là rất lớn. Cục diễn vòng loại World Cup 2014 ở châu Âu sẽ có ít biến động sau loạt trận tháng 9 này.

Vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ loạt trận này chỉ diễn ra 4 trận đấu, trong đó đáng xem nhất là cuộc so tài giữa Colombia và Ecuardo. Đây là 2 đội tuyển quốc gia đang xếp lần lượt thứ 2 và thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Colombia hiện chỉ kém Argentina 3 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận và nếu thắng họ sẽ có cơ hội lên nhất bảng. Tuy nhiên để đạt được mục đích trên, Falcao và các đồng đội sẽ phải làm rất nhiều việc. 6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Colombia chỉ có đôi chút vượt trội so với Ecuardo. Họ thắng 3, thua 2 và hòa 1. Sẽ rất khó để dự đoán kết quả cụ thể của cặp đấu trên.

Khu vực châu Á thời gian tới chỉ có duy nhất trận play-off chọn đại diện tham dự trận tranh vé vớt giữa châu Á và châu Đại Dương. Jordan và Uzbekistan, chỉ một trong hai cái tên được nêu sẽ có cơ hội gặp New Zealand vào tháng 11 để tìm vé đến Brazil tháng 6 năm sau.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/bong-da/vong-loai-world-cup-2014-thang-9-de-tho-cho-ong-lon/136573.bld