Vòng loại World Cup khu vực châu Á: Nhật, Thái hại Úc, Hàn Quốc may mắn giành vé

Sau khi Iran và Nhật Bản giành vé sớm dự World Cup 2018, 2 tấm vé trực tiếp còn lại của khu vực châu Á được xác định theo một kịch bản khó đoán, trong khi Australia và Syria lại tiến vào trận play-off với những cảm xúc rất khác nhau.

Bảng A: Hàn Quốc may mắn, Syria thoát hiểm

Iran là đội chắc chắn tới Nga mùa hè 2018 sớm 2 vòng đấu khiến cuộc cạnh tranh ở lượt cuối cùng là của Hàn Quốc, Syria và Uzbekistan. Trước vòng hạ màn, Hàn Quốc đang có chút lợi thế khi đứng thứ 2 với 14 điểm, nhưng họ phải làm khách trên sân Uzbekistan, đội bóng cùng có 12 điểm như Syria.

Điều đó có nghĩa, nếu kịch bản tồi tệ nhất xảy ra (Hàn Quốc thủ Uzbekistan, Syria thắng Iran) thì Hàn Quốc bị đẩy xuống vị trí thứ 4 và chính thức bị loại. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá xứ Kim chi đã "thờ phào" sau lượt trận đêm qua.

Ở cuộc đối đầu trực tiếp, Uzbekistan dù được chơi trên sân nhà nhưng cũng không thể giành chiến thắng trước Hàn Quốc. Đội bóng xứ Kim chi cũng muốn tự quyết định vị trí thứ 2 cho mình nhưng họ cũng bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương và hai đội đành chấp nhận chia điểm không bàn thắng. Như vậy, Hàn Quốc chắc chắn không bị loại, nhưng họ cùng với Uzbekistan phải chờ kết quả giữa Iran và Syria.

Trên sân đội nhất bảng Iran, Syria đã có sự khởi đầu như mở khi có bàn mở tỉ số từ phút 13 nhưng tới phút 65, họ bị dẫn ngược 2-1. Tuy vậy, đến phút 90+3, niềm vui của đội khách như vỡ òa với bàn thắng quý hơn vàng của Omar Al Somah, giúp họ vượt qua Uzbekistan để giành vé đá trận play-off với đội thứ 3 tại bảng B.

Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy bộ mặt hoàn toàn khởi sắc dưới bàn tay của HLV Marcello Lippi khi đánh bại đội chủ nhà Qatar, nhưng 7 điểm quá muộn màng ở 3 lượt trận cuối là không đủ để đội bóng đông dân nhất thế giới tiếp tục giấc mơ dự Wolrd Cup 2018.

Bảng B: Nhật Bản trao vé cho Saudi Arabia

Sau khi Nhật Bản giành vé dự World Cup, cuộc cạnh tranh giành vé trực tiếp và 1 suất đá play-off chỉ còn lại là của Saudi Arabia và Australia. Trước vòng 10, cả 2 đều có 16 điểm nhưng Saudi Arabia xếp trên do có hiệu số tốt hơn (+6 so với +4).

Có điều kỳ lạ là một giải đấu tầm cỡ World Cup nhưng FIFA rất bất cập trong việc xếp lịch thi đấu khi để Australia phải đá sớm, trong khi Saudi Arabia được thảnh thơi tiếp đón đội bóng không còn nhiều động lực Nhật Bản sau đó mấy tiếng đồng hồ.

Chính vì lẽ đó, trước khi hy vọng Nhật Bản "chơi đẹp" Saudi Arabia, thì Australia phải thắng đậm Thái Lan để vượt qua đối thủ về mặt hiệu số bàn thắng bại. Trong một thế trận hoàn toàn áp đảo khi tung ra gần 50 cú sút về phía khung thành Thái Lan nhưng lại chỉ ghi được 2 bàn và còn để thủng lưới 1 bàn. Chỉ giành chiến thắng 2-1 khiến Australia buộc phải mong Nhật Bản cầm chân Saudi Arabia.

Tuy nhiên, điều lo lắng nhất đã đến với đại diện châu Đại Dương khi Nhật Bản tự chấm dứt mạch 8 trận bất bại liên tiếp của mình bằng thất bại nhẹ nhàng 0-1 trên sân Saudi Arabia, qua đó cùng đội bóng này dắt tay nhau tới Nga vào mùa hè sang năm.

Trong khi đó, Australia sẽ phải đá trận play-off với Syria để xác định đội đại diện cho châu Á đá play-off liên lục địa tranh vé tới World Cup 2018.

Như vậy, 4 đội châu Á chính thức giành vé dự World Cup 2018 gồm Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản và Saudi Arabia.

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/vong-loai-world-cup-khu-vuc-chau-a-nhat-thai-hai-uc-han-quoc-may-man-gianh-ve-346-254185.html