Vụ 1.000 cây cao su bị cháy ở Gia Lai: Chủ tịch huyện đề nghị xử lý sớm

Lúc 14h ngày 22.6, tại cuộc họp đối chất liên quan đến 1.000 cây cao su bị cháy, Chủ tịch huyện Chư Prông (Gia Lai) Nguyễn Anh Dũng đề nghị CA huyện sớm làm rõ vụ việc.

Ông Thuyên bên vườn gần 1.000 cây caosu bị cháy. Ảnh ĐÌNH VĂN

Ông Dũng yêu cầu CA căn cứ vào lời khai của bị hại là hộ ông Phạm Văn Thuyên, từ đó điều tra đối tượng đốt cỏ, gây ra vụ cháy lan vào vườn 1.000 cây cao su. "Huyện giao cho CA huyện phối hợp với CA xã Ia Boòng, phối hợp thêm thông tin của người dân để trên cơ sở có đủ chứng cứ, sớm sáng tỏ vụ việc", ông Dũng nói.

Tại cuộc họp, Thiếu tá Siu Kiên - Phó trưởng CA huyện Chư Prông trình bày: "Vụ việc cũng đã nhiều lần đấu tranh, nhưng phía ông Đinh Quang Thiện (trú thôn Griêng, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) - người được bị hại chỉ đích danh gây ra vụ việc - không chịu thừa nhận, vì vậy, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra". Ông Dũng yêu cầu phía CA huyện cân nhắc: "Các bằng chứng có thực sự non hay không", và cam kết với người dân là "sẽ làm và phải làm cho bằng ra".

Như Báo Lao Động đã phản ánh, ngày 8.5.2016, ông Thiện dọn vườn, gom cỏ đốt trồng hồ tiêu đã làm ngọn lửa thiêu rụi gần 1.000 cây caosu của hộ ông Phạm Văn Thuyên (trú thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) thiệt hại 800 triệu đồng.

Hơn 1 năm qua, CA huyện Chư Prông bế tắc điều tra vì cho rằng "bằng chứng non". Vườn cao su trên, ông Thuyên mất 7 năm chăm sóc, cách 1 tháng nữa là vào chu kỳ khai thác lần đầu. Đầu tư vườn cao su trên, ông Thuyên phải "cắm" sổ đỏ vay vốn ngân hàng, hiện đang chịu lãi suất hàng tháng.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/vu-1000-cay-cao-su-bi-chay-o-gia-lai-chu-tich-huyen-de-nghi-xu-ly-som-675973.bld