Vụ 145 tấn chất thải của Formosa được đưa ra Phú Thọ: Nhóm phóng viên bị hành hung

Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (ngoài cùng bên phải) khẳng định sẽ khẩn trương làm rõ sự việc. TR. 9

Liên quan đến vụ nhóm PV Báo Lao Động và kênh truyền hình VTC14 bị hành hung khi đang tác nghiệp gần khu vực nhà máy nhận xử lý rác thải cho Cty Formosa Hà Tĩnh, chiều muộn ngày 22.7, đích thân Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đại tá Hà Minh Tân, đã xuống hiện trường sự việc, đưa ra những quan điểm cứng rắn bảo vệ các nhà báo tác nghiệp đúng pháp luật.

* Thừa nhận có 204 thùng phuy nhiễm dầu từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ.

Bị hành hung khi đang tác nghiệp

Liên quan đến nghi vấn Cty TNHH môi trường Phú Hà đặt tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) nhận xử lý hơn 145 tấn chất thải của Formosa Hà Tĩnh, sáng 22.7, PV kênh VTC14 cùng PV Báo Lao Động đã có mặt tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu.

Trong quá trình thu thập thông tin tại địa phương, nhóm PV được nhiều người dân cho biết, họ không ít lần tận mắt chứng kiến có những chuyến xe tải chở phế phẩm màu đen dạng bùn thải chạy vào khu vực nhà máy.

Tuy nhiên, vào khoảng 11h, trong lúc đang tác nghiệp tại một ngọn đồi gần một nhà máy xử lý rác thuộc Cty này, nhóm PV đã bị một nhóm người tự xưng là bảo vệ của Cty Phú Hà lao vào chửi bới, dọa nạt và hành hung. Nhóm người này liên tục phát ngôn tục tĩu, đập phá máy quay, giật điện thoại di động của phóng viên VTC14.

Ban đầu, nhóm 5 người này lúc thì xưng là bảo vệ nhà máy, lúc lại bảo là người dân. Đầu tiên họ quát tháo, đòi bắt giữ nhóm phóng viên, ép buộc các phóng viên phải đi về nhà máy.

Đặc biệt, nhóm người này lao tới tát quay phim của truyền hình VTC 14, đánh biên tập viên của đài này, giật điện thoại, chân máy quay và đánh phóng viên báo Lao Động. Sau 15 phút giằng co, nhóm phóng viên mới chạy được về xe ôtô của đoàn và di chuyển về UBND xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh rồi cố thủ bên trong, đồng thời gọi điện thông báo sự việc tới các cơ quan chức năng. Chỉ đến khi có những cán bộ công an huyện đầu tiên đến hiện trường, nhóm PV mới đủ can đảm bước xuống khỏi xe để phục vụ quá trình xác minh, làm rõ.

Đến khoảng 18h cùng ngày, công tác lấy lời khai với các bên cơ bản kết thúc. Dưới sự có mặt và chỉ đạo trực tiếp của đại tá Hà Minh Tân - PGĐ Công an tỉnh Phú Thọ, nhóm PV cùng các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phù Ninh di chuyển về trụ sở Công an huyện Phù Ninh để tiếp tục quá trình làm việc.

Tại đây, vị PGĐ Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định, sẽ điều tra làm rõ vụ việc. Ai sai đến đâu phải xử lý nghiêm đến đó.

Quang cảnh bên trong khu vực nhà máy xử lý rác thải thuộc Tổng Công ty Môi trường Phú Hà.

Ranh giới mập mờ (?!)

Cùng ngày, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Bá Văn - Giám đốc Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp và y tế (thuộc TCty TNHH Môi trường Phú Hà) cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, ông đã được nghe báo cáo từ nhân viên. Trước hết, bản thân là người đứng đầu nên dù sai sót như thế nào đi chăng nữa thì ông cũng sẽ chịu trách nhiệm chính về mặt quản lý. Tuy nhiên, ông Văn cho rằng cần phải xác định rõ là việc hành hung phóng viên mục đích cá nhân hay vì mục đích tập thể.

Tiếp xúc với người dân địa phương được biết, nơi xảy ra xô xát là đất của người dân, không thuộc đất của nhà máy. Tuy nhiên, khi đặt vấn đề này với ông Nguyễn Bá Văn, ông này liên tục khẳng định có đầy đủ bằng chứng để chứng minh đất này thuộc quản lý của mình, tuy nhiên do “hoang vu” nên không thể chắn được rào (?!).

Liên quan đến vấn đề nghi có chất thải Formosa được đưa ra và xử lý tại đây, ông Văn cho rằng, có nhập 204 chiếc thùng phuy nhiễm dầu từ Hà Tĩnh ra để xử lý. Tuy nhiên, cụ thể từ đâu thì ông Văn không nắm rõ. Ông Văn có khẳng định chắc nịch “thời gian vừa qua, Cty chưa nhập 1kg bùn nào của Formosa để xử lý. Việc xử lý chất thải thì phía Cty làm theo đúng quy trình”.

THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN: Chỉ đạo Công an Phú Thọ làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng đánh phóng viên

* Trong chiều 22.7, trao đổi với Lao Động bên lề Quốc hội, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ông sẽ chỉ đạo Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc điều tra làm rõ vụ hành hung phóng viên khi tác nghiệp và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

* Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình): Cần phải xử lý nghiêm để tạo niềm tin cho người dân, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm gây cản trở cho hoạt động báo chí”.

* Đại biểu Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Đoàn LS TP. Hà Nội): “Dù với bất cứ ai thì hành vi như vậy cũng là vi phạm pháp luật, chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý nghiêm”.X.H

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-145-tan-chat-thai-cua-formosa-duoc-dua-ra-phu-tho-nhom-phong-vien-bi-hanh-hung-575669.bld