Vụ 2 đoàn tàu đâm nhau tại Ai Cập: 43 người chết, 122 người bị thương

Ít nhất 43 người thiệt mạng và 122 nạn nhân bị thương trong vụ hai đoàn tàu chở khách đâm nhau hôm 11/, bên ngoài thành phố cảng Alexandria (Ai Cập).

Theo tin tức trên báo Lao Động, hãng tin AP dẫn lời Magdy Hegazy, người đứng đầu ngành y tế ở Alexandria cho hay, Hai đoàn tàu chở khách đâm vào nhau hôm 11/8 ngay bên ngoài thành phố cảng Alexandria (Ai Cập) bên bờ Địa Trung Hải khiến 43 người chết. Ngoài 43 người thiệt mạng, vụ tai nạn này cũng khiến 122 người thương vong.

Báo Tri thức trực tuyến thông tin thêm, một trong hai đoàn tàu đi từ thủ đô Cairo, đoàn tàu còn lại xuất phát từ Port Said. Theo cơ quan đường sắt Ai Cập, tai nạn xảy ra khi một chiếc tàu tốc hành đâm vào phía sau một đoàn tàu khác, gần ga Khurshid trên tuyến đường sắt từ Cairo đến Alexandria.

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ai Cập. Ảnh: AP

Các bản tin trên các kênh truyền hình Ai Cập cho thấy hình ảnh các thi thể và người bị thương nằm la liệt với khăn trải giường phủ phía trên, máu vương vãi khắp nơi. Một số toa tàu bị trật bánh và nghiêng đổ do va chạm mạnh.

Thông tin từ giới chức Ai Cập chưa đề cập đến nguyên nhân gây ra tai nạn. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đoạn video hiện trường do AP công bố cho thấy nhiều toa tàu trật khỏi đường ray, một số khác văng ra xa. Hàng trăm người dân hiếu kỳ và người thân của nạn nhân có mặt xung quanh hai bên đường ray.

Xe cứu thương, cảnh sát và các binh sĩ quân đội đã được triển khai tại hiện trường thảm họa. Những cư dân sống ở những ngôi nhà gần đó cũng vội tới hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm những người sống sót bên trong các toa tàu hoặc tham gia sơ cứu cho những người bị thương.

Một nhân chứng sống gần khu vực vụ tai nạn ông Abdel-Bari Abdel-Hamid cho biết: "Chúng tôi chạy đến hiện trường khi nghe thấy tiếng va chạm mạnh. Chúng tôi thấy có người nhảy khỏi tàu và rất nhiều người đã chết.

Công tác cứu hộ được triển khai tận khi trời tối. Cần cẩu bắt đầu loại bỏ các đống đổ nát khỏi đường ray để giao thông đường sắt được khai thông. Trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân thiệt mạng và cấp cứu các hành khách bị thương.

Hệ thống đường sắt của Ai Cập nổi tiếng về độ kém an toàn, chủ yếu là do công tác bảo trì và quản lý kém trong nhiều thập kỷ.

Vụ tai nạn hôm 11/8 là vụ tai nạn đường sắt mới nhất trong một loạt các vụ tai nạn đã cướp đi hàng trăm sinh mạng trong những năm qua. Số liệu gần đây được tiết lộ bởi cơ quan thống kê nhà nước Ai Cập cho thấy có 1.249 vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra năm 2016, con số cao nhất kể từ năm 2009 với 1.577 vụ tai nạn. Trước đó, tai nạn đường sắt gây chết người nhất là vào năm 2006 với ít nhất 51 người thiệt mạng khi hai đầu máy va chạm gần Cairo.

(Tổng hợp)

Nhân Văn

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/vu-2-doan-tau-dam-nhau-tai-ai-cap-43-nguoi-chet-122-nguoi-bi-thuong-a198865.html