Vụ 2 mẹ con bị giết tại nhà: Nạn nhân có tham gia cá độ bóng đá

Nạn nhân Trần Kỳ Nam có tham gia cá độ bóng đá và có mối quan hệ phức tạp, liên quan đến các đối tượng "xã hội đen".

Liên quan đến vụ nạn nhân Trần Kỳ Nam, nhân viên của Bệnh viện Quân y 120 (Cục Hậu Cần- Quân Khu 9) và người mẹ ruột tên Nguyễn Thị Hồng Thứ, ngụ phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bị giết hại tại nhà riêng, hôm nay (27/3), Bệnh viện Quân y 120 cho biết, đơn vị này đã có văn bản báo cáo vụ việc gửi về Cục Hậu Cần, Cơ quan điều tra, Phòng Tham mưu - Quân Khu 9.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo đó, nạn nhân Trần Kỳ Nam (SN 1978), là nhân viên hợp đồng với trình độ chuyên viên công nghệ thông tin (quản trị mạng) thuộc Tổ Công nghệ Thông tin của bệnh viện.

Trong 5 năm công tác tại bệnh viện, nhân viên Nam luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Cha ruột của nạn nhân nguyên là cán bộ Quân khu 9; mẹ ruột là giáo viên hưu trí. Gia đình có 4 anh chị em đều là công nhân viên nhà nước. Hiện tại tang lễ cho các nạn nhân đang tổ chức tại nhà riêng.

Cũng theo báo cáo của Bệnh viện Quân y 120, qua nắm từ nhiều nguồn tin cho biết: thời gian qua, Trần Kỳ Nam có mối quan hệ phức tạp bên ngoài, có tham gia cá độ bóng đá qua mạng và đã cầm cố giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của gia đình. Gia đình đã từng cho tiền để Nam trả nợ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra, truy tìm hung thủ.

Ngôi nhà (màu trắng) - nơi 2 nạn nhân bị sát hại.

Như tin đã đưa, vào lúc 14h30 ngày 25/3, ông Trần Hồng, ngụ Phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đi xa về đến cổng nhà phát hiện vợ và con trai bị giết nằm ngoài sân.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Thứ và con trai út là anh Trần Kỳ Nam. Tại hiện trường, thi thể hai nạn nhân nằm sấp trên sân trước nhà, trên người hai nạn nhân có nhiều vết thương trên tay, cổ… Trong nhà một số đồ vật bị lục soát, xáo trộn./.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/vu-2-me-con-bi-giet-tai-nha-nan-nhan-co-tham-gia-ca-do-bong-da-607256.vov