Vụ 3 người trong gia đình bị ngộ độc nấm: 1 người khó qua khỏi

1 bệnh nhân trong vụ 3 người trong một gia đình ở Lạng Sơn bị ngộ độc nấm đã được gia đình xin về để lo hậu sự.

Liên quan đến vụ 3 người trong một gia đình ở Lạng Sơn bị ngộ độc nấm, hôm nay 28/3, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân Chu Văn Vinh, 30 tuổi đã được gia đình xin về để lo hậu sự từ hôm qua.

Bệnh nhân Chu Văn Mai vẫn đang trong tình trạng nặng.

Trước đó, chiều 22/3, ba bệnh nhân trong cùng một gia đình ở Chi Lăng, Lạng Sơn được chuyển đến Trung tâm Chống độc trong tình trạng nặng do ăn phải nấm độc. Các bệnh nhân bị tổn thương gan nặng và suy gan, suy thận cấp, được chỉ định lọc máu để giải trừ chất độc và điều trị suy thận…

Sau 5 ngày điều trị tích cực nhưng bệnh nhân Chu Văn Vinh, 30 tuổi vẫn không tiến triển nên gia đình đã xin về chiều 27/3 để lo hậu sự. Hiện bố của anh Vinh là Chu Văn Mai vẫn đang trong tình trạng nặng, đe dọa tính mạng, chỉ có mẹ của anh Vinh là Hà Thị Cúc tiến triển tốt và 90% đã gần khỏi bệnh.

Điều đáng nói là cả 3 bệnh nhân vừa nêu đều không có bảo hiểm y tế, trong khi chi phí điều trị rất tốn kém, từ 20 đến 30 triệu/1 người mỗi ngày. Các bác sỹ có nhiều hỗ trợ cứu chữa, đồng thời phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội đang kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân./.

Văn Hải/VOV - Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/suc-khoe/vu-3-nguoi-trong-gia-dinh-bi-ngo-doc-nam-1-nguoi-kho-qua-khoi-607592.vov