Vụ 3 phu vàng tử vong: Nổ mìn lấp cửa hang Nước

Sau khi công tác cứu hộ 3 nạn nhân bị mắc kẹt hoàn tất, lực lượng chức năng tiến hành nổ mìn, lấp cửa hang Nước và đốt lán trại của "vàng tặc" dựng lên cạnh đó.

Tin tức trên báo Công an TP HCM, sáng 10/6, UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết địa phương đã hoàn tất công tác cứu hộ, cứu nạn vụ 3 phu vàng mắc kẹt trong hang sâu, tại địa bàn bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước. Cả 3 phu vàng được xác định tử vong do hít phải khí độc trong quá trình chui xuống hang sâu trong lòng núi để khai thác vàng trái phép.

Cùng ngày, sau khi hoàn thành việc đưa xác các nạn nhân ra khỏi hang sâu, lực lượng chức năng đã cho nổ mìn lấp cửa hang này lại. Bên cạnh đó, các lán trại của “vàng tặc” dựng lên phục vụ việc khai thác vàng trái phép cũng bị đốt cháy.

UBND huyện Bá Thước hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong trong vụ việc ngạt khí độc nói trên mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Hang sâu nơi 3 phu vàng mắc kẹt tử vong. Ảnh: Báo Công an TP HCM.

Liên quan đến sự việc, Tri thức trực tuyến đưa tin, chiều 5/6, do máy đào vàng bị hỏng, anh Khà Văn Ngôn (25 tuổi) và anh Khà Văn Huyền, cùng trú xã Pù Binh, huyện Mai Châu (Hòa Bình) xuống hang Nước, thuộc bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) để sửa.

Khi đang sửa thì không may bị ngạt khí độc, anh Ngôn dù đang khó thở cũng cố gắng bò lên đến cửa hang hô hoán mọi người. Thấy vậy, ông Phạm Văn Dụng (54 tuổi, trú xã Lâm Xa, huyện Bá Thước) đã xuống hang cứu anh Huyền. Tuy nhiên, do nồng độ khí độc khá cao nên ông Dụng bị ngất, không thể ra khỏi hang.

Sáng 6/6, ông Bùi Văn Mẫn (trú xã Sảo 7, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) tiếp tục xuống hang cứu 2 nạn nhân và cũng bị ngạt khí độc, mắc kẹt bên dưới.

Bản Kịt không có điện lưới, không sóng điện thoại, muốn vào hang phải mất nhiều giờ đi bộ nên gây trở ngại lớn cho công tác cứu hộ những ngày qua. Đội cứu hộ đã phải dùng máy nén khí thổi oxy xuống lòng hang nhằm đẩy khí độc ra ngoài.

Đến 2h sáng ngày 8/6, thi thể ông Bùi Văn Mẫn đã được lực lượng cứu hộ và người thân phát hiện và đưa lên khỏi hang đào vàng.

Ngày 9/6, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai. Thi thể nạn nhân Khà Văn Huyền được tìm thấy vào lúc 13h cùng ngày ở độ sâu gần 85m dưới hang Nước.

Đến 17h40, nạn nhân cuối cùng là ông Phạm Văn Dụng được tìm thấy, đưa lên khỏi hang và bàn giao cho người thân; công tác tìm kiếm hoàn tất.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-3-phu-vang-tu-vong-no-min-lap-cua-hang-nuoc-a148841.html