Vụ 5 học sinh chết đuối: Đau xé lòng đám tang tập thể trong đêm

Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết hoàn cảnh của các học sinh bị đuối nước đều hết sức thương tâm, kinh tế gia đình còn khó khăn.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc 5 học sinh bị đuối nước, sáng 5/7, trao đổi với PV báo Người đưa tin, ông Tạ Việt Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, hoàn cảnh của cả 5 học sinh bị đuối nước đều rất khó khăn.

Khi xảy ra sự việc người thân các em đều rất đau lòng, bố mẹ các em dường như khuỵu ngã, không đủ bình tĩnh trước sự thật đau lòng.

“Gia đình các em đều làm nông nghiệp vẫn ở nhà cấp 4, hoàn cảnh còn khó khăn” – Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa nói với PV báo Người đưa tin.

Thông tin về sự việc, ông Hùng cho biết: Sự việc xảy ra chiều 4/7, khi các em đi chăn thả trâu, bò trên cánh đồng địa phương.

Thi thể 5 học sinh bị đuối nước được an táng ngay tối xảy ra sự việc - (Ảnh: Báo Bắc Giang).

5 học sinh gồm 2 nam 3 nữ cùng ở 1 thôn, học cùng 1 trường, đa số học lớp 7 có em học lớp 8. Thi thể các em được an táng ngay trong đêm qua.

“Khoảng 6h chiều chúng tôi nhận được thông tin đã về gia đình các em ngay. Huyện cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng” - ông Tạ Việt Hùng nói.

Theo ông Hùng, trước dịp nghỉ hè nhà trường cùng huyện đã tuyên truyền nhắc nhở thường xuyên về tai nạn đuối nước. Trước sự việc xảy ra, huyện và địa phương cũng hết sức đau xót.

Ông Ngô Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, đây là vụ việc đáng tiếc xảy ra khiến chúng tôi vô cùng xót xa. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện cùng các ban ngành đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình các em.

Như báo Người đưa tin đã thông tin, vụ tai nạn đuối nước xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 4/7 tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Theo thông tin ban đầu, do trời nắng nóng 2 em xuống ao ở gần đó để tắm. Trong lúc sơ ý, cả hai đã bị trượt chân xuống nơi nước sâu. Thấy bạn bị nạn, các em còn lại đưa tay ra cứu và bị ngã xuống nước.

Danh tính 5 học sinh gồm các em: Phạm Hồng Ng., Nguyễn Văn Th., Nguyễn Văn M., Nguyễn Thị T. và Phạm Thị O. Các em đều trú tại thôn Hưng Đạo và cùng là học sinh trường THCS Đông Lỗ.

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-5-hoc-sinh-chet-duoi-dau-xe-long-dam-tang-tap-the-trong-dem-a248536.html