Vụ 5 học sinh chết đuối: Lúc vớt lên 5 cháu đang nắm tay nhau

Lúc vớt lên 5 cháu nằm sát nhau 1 chỗ, đang nắm tay nhau, có 2 cháu ôm chặt nhau - lãnh đạo xã Đông Lỗ nơi xảy ra vụ tai nạn 5 học sinh chết đuối ở Bắc Giang đau xót kể.

Tai nạn đuối nước vào chiều 4/7 tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã cùng lúc cướp đi tính mạng của 5 học sinh. Gia đình các học sinh gặp nạn đều có hoàn cảnh khó khăn, sự việc đau lòng xảy ra, bố mẹ các em dường như khuỵu ngã, không đủ bình tĩnh trước tai nạn thương tâm xảy ra với các con của mình.

Lúc xảy ra tai nạn thương tâm là khi các em đi chăn thả trâu, bò trên cánh đồng địa phương, thấy bạn gặp nạn, các em còn lại chạy tới cứu, nhưng bạn cứu không được, chính các em thiệt mạng.

Chia sẻ về tai nạn xảy ra với 5 học sinh trên địa bàn, ông Đỗ Xuân Hồng - Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thông tin trên báo Đất Việt: "5 cháu nằm sát nhau 1 chỗ, có 2 cháu ôm chặt nhau.

Đây không phải là do các cháu tắm mà là do các cháu đùa nhau vì quần áo vẫn còn nguyên trên người.

Trong nhóm đi chăn trâu này có 6 cháu, lúc đùa nhau, 2 cháu trai bị trượt chân nên ngã xuống hồ, 4 cháu gái thấy bạn bị ngã và kêu cứu thì liền thò tay ra để kéo các bạn lên nhưng chỉ có 3 cháu cầm trúng, 1 cháu trượt. Cháu trượt được sống nhưng tinh thần vẫn đang hoảng loạn và sợ, không hỏi han được nhiều".

Di ảnh của những học sinh xấu số trong vụ tai nạn đuối nước - (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ cũng cho biết thêm: "Khi thấy các bạn đều bị ngã xuống hồ, cháu còn sống đã chạy đi gọi các ông chăn bò đến cứu nhưng không kịp nữa rồi. Lúc vớt lên thì cả 5 cháu đang nắm tay nhau. Ao này không sâu lắm, chỉ khoảng 1 mét rưỡi cho đến mét 7".

"Cả 5 cháu đều là học sinh giỏi, đang học lớp chọn, là bạn thân chơi với nhau từ bé, trong số 5 cháu này có 3 cháu ở cùng 1 ngõ" - ông Hồng nói về hoàn cảnh của 5 học sinh gặp nạn.

Trả lời trên báo Người đưa tin, ông Ngô Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, đây là vụ việc đáng tiếc xảy ra khiến chúng tôi vô cùng xót xa. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện cùng các ban ngành đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình các em.

Như báo Người đưa tin đã thông tin, vụ tai nạn đuối nước xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 4/7 tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Danh tính 5 học sinh gồm các em: Phạm Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Ngát, Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Minh, các em cùng sinh năm 2004, đều trú tại thôn Hưng Đạo và là học sinh trường THCS Đông Lỗ.

Sau khi trục vớt thi thể của các học sinh gặp nạn, gia đình các em đã tổ chức mai táng cho các em vào tối 4/7.

Lê Thanh (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-5-hoc-sinh-chet-duoi-luc-vot-len-5-chau-dang-nam-tay-nhau-a248629.html