Vụ 50 giáo viên dạy lái xe dùng bằng giả: Người trong cuộc nói gì?

Toàn bộ 50 giáo viên dạy lái xe sử dụng bằng giả THPT đã buộc phải thôi việc. Đáng nói, có nhiều giáo viên được tuyển dụng từ nhiều năm trước mà không hề bị phát hiện.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã rà soát và phát hiện 50 giáo viên hiện đang công tác tại 5 trường, trung tâm đào tạo dạy nghề lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã sử dụng bằng THPT và bằng bổ túc THPT giả để làm hồ sơ giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô.

Trong đó, trường Trung cấp nghề Việt Mỹ có 18 giáo viên; trường Trung cấp nghề Vinasme Tây Nguyên 10 giáo viên; trường Trung cấp Tây Nguyên 6 giáo viên; trường Trung cấp nghề Bình Minh 8 giáo viên; Trung tâm dạy nghề cơ giới Thành Luân 8 giáo viên.

Trường trung cấp nghề Việt Mỹ phát hiện 18 giáo viên dùng bằng THPT giả.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin về vụ việc trên, ông Đỗ Bình Chính, Phó Giám đốc sở GTVT Đắk Lắk cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận công văn của phòng PA83, sở GTVT tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp, mời tất cả các lãnh đạo của các cơ sở đào tạo nói trên đến họp.

Hình thức xử lý là buộc thôi việc 50 giáo sử dụng bằng giả theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đơn vị cũng yêu cầu các cơ sở trên cũng nhanh chóng tuyển dụng giáo viên mới để đảm bảo tiến trình dạy và học cho các học viên”.

Trả lời câu hỏi về việc mở lớp đào tạo và cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô nhưng không phát hiện được hồ sơ giả, ông Chính giải thích: “Tất cả các cơ sở, trung tâm đào tạo dạy nghề lái xe ô tô khi có nhu cầu mở lớp học để cấp giấy chứng nhận giáo viên thực hành lái xe thì sở GTVT sẽ tổ chức mở lớp và những giáo viên đạt yêu cầu sẽ cấp giấy.

Sở GTVT không có chức năng thẩm tra hồ sơ nên quá trình xét duyệt hồ sơ ban đầu không thể phát hiện được bằng THPT và bổ túc THPT của các giáo viên trên là giả. Trách nhiệm này thuộc về cơ sở đào tạo, vì những giáo viên sử dụng bằng giả công tác ở đơn vị đào tạo”.

Trao đổi với PV, anh N.T. (giáo viên dùng bằng giả bị đuổi việc, ngụ TP. Buôn Ma Thuột) phân trần: “Tôi hoàn toàn sai và đã phải thôi việc.

Trước đây, vì không chịu học hành nên tôi không thể lấy bằng THPT. Sau này, tôi có cơ hội việc làm tại một trường dạy lái xe. Để đủ điều kiện, tôi đã làm bằng giả để hợp thức hóa hồ sơ xin việc.

Tôi nghĩ mình bổ sung các chứng chỉ, bằng cấp khác thì chuyện bằng THPT sẽ không ai quan tâm đến. Ai ngờ việc tôi sử dụng bằng giả bị phát hiện”.

Vẫn còn buồn khi cầm quyết định bị đuổi việc ở trên tay, anh P. (cựu giáo viên dạy lái xe tại trường Trung cấp nghề Việt Mỹ) cũng chia sẻ: “Do có người quen giới thiệu nên tôi được nhận vào.

Do chưa có bằng tốt nghiệp THPT, tôi đã nhờ người làm bằng giả để qua mặt lãnh đạo. Nghĩ rằng việc sử dụng bằng giả sẽ không sao nên mới xảy ra cơ sự này.

Thực tế, tôi và nhiều người khác bị đuổi việc vì lý do trên, còn về năng lực dạy lái xe ô tô chúng tôi hoàn toàn đủ, vì đã hoàn thành các khóa nghiệp vụ của sở GTVT tổ chức”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Sĩ, Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Việt Mỹ cho biết: “Trường tôi có 18 giáo viên bị phát hiện sử dụng bằng THPT giả đã bị buộc thôi việc.

Những giáo viên trên được trường tuyển dụng từ năm 2012, 2013. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, trường không đủ cơ sở để thẩm định nên rất khó phát hiện được bằng cấp của họ là giả.

Vụ việc trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của trường. Hiện, trường đang tuyển gấp giáo viên để đảm bảo tiến độ dạy và học cho các học viên”.

Nhóm PV

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-50-giao-vien-day-lai-xe-dung-bang-gia-nguoi-trong-cuoc-noi-gi-a309409.html