Vụ 'Anh thì không' của Mỹ Tâm và những ồn ào về tác quyền nhạc Việt

Không chỉ Mỹ Tâm mà nhiều ca sĩ khác cũng vướng vào lùm xùm khi sử dụng ca khúc mà không xin phép.

Mới đây, Mỹ Tâm bị tố cáo sử dụng mà không xin phép tác giả lời Việt của ca khúc "Anh thì không". Ngay sau đó, phía Mỹ Tâm đã thừa nhận sai sót, khóa ca khúc này trên Youtube và gửi lời xin lỗi đến nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng

Nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn bị ca sĩ Quốc Thiên tố cáo sử dụng ca khúc "Lạc" trong một chương trình tại TP.HCM mà không xin phép tác giả Phạm Toàn Thắng và ca sĩ độc quyền là anh. Quốc Thiên cho biết: "Chuyện vi phạm bản quyền ca khúc hiện nay xảy ra khá nhiều. Đây là việc cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp. Các ca sĩ trẻ nên cân nhắc hơn khi sử dụng ca khúc của người khác”.

Tại một sự kiện ở TP HCM, Thu Phương đã hát ca khúc “Nắm lấy tay anh”. Ca khúc này được nhạc sĩ Tú Dưa viết để tặng độc quyền cho ca sĩ Tuấn Hưng. Việc sử dụng không xin phép của Thu Phương khiến Tuấn Hưng bức xúc và gây ra một cuộc khẩu chiến giữa 2 ca sĩ trên mạng xã hội.

Thu Phương cũng từng sử dụng "chùa" ca khúc "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa để làm MV. Chính Châu Đăng Khoa xác nhận điều này và cho biết, ca khúc đã được anh bán độc quyền cho ca sĩ Ái Phương trong 2 năm và không hiểu vì sao Thu Phương lại làm MV mà không xin phép.

Đêm thi chung khảo phía Nam "Hoa hậu Việt Nam 2016" sử dụng ca khúc "Tonight" đã được nam ca sĩ Thanh Duy mua bản quyền sáng tác từ Thăng Long và Đại Nhân. Tuy nhiên, bài hát này lại được BTC sử dụng để biểu diễn không hề có sự xin phép đối với tác giả cũng như Thanh Duy.

Trong chương trình "Nhân tố bí ẩn" mùa đầu tiên, thí sinh Quang Đại thể hiện ca khúc "Tìm lại bầu trời". Sáng tác của Khắc Việt dành độc quyền cho Tuấn Hưng được sử dụng "chùa" cũng đã khiến Tuấn Hưng bức xúc lên tiếng.

Nữ ca sĩ Thảo Trang cũng từng bức xúc vì ca khúc "Nơi ấy bình yên" do tác giả Minh Thụy sáng tác độc quyền cho cô được thí sinh Ngân Hà thể hiện mà không xin phép trong chương trình Vietnam Idol 2014.

Trong chương trình "Giọng hát Việt 2013", thí sinh Ngọc Trâm đội Đàm Vĩnh Hưng từng sử dụng "chùa" ca khúc độc quyền của ca sĩ Hải Yến là "Những ngày yêu như mơ".

Cũng trong "Giọng hát Việt 2013", ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm tố cáo chương trình sử dụng ca khúc "Chạy mưa" do anh độc quyền để cho thí sinh My Hoàn và Thảo Nhi hát.

Ca khúc "Người đàn bà hóa đá" do đội của nữ ca sĩ Tóc Tiên thể hiện tại "Hòa âm ánh sáng" mùa đầu tiên cũng thu hút sự quan tâm của dư luận xung quanh việc chưa xin phép tác giả Trần Lập trước khi hát.

Sau khi thể hiện thành công ca khúc dự thi "Đường cong" trong chương trình Vietnam Idol 2010, Uyên Linh vô tư mang ca khúc này đi biểu diễn trên các sân khấu, mà quên mất người sở hữu thật sự của nó là Thu Minh.

Vào năm 2010, Duy Mạnh bất ngờ đâm đơn kiện ca sĩ Đan Trường sử dụng trái phép ca khúc "Hãy về đây bên anh" của anh. Vụ tranh chấp quyền sử dụng bài hát này của Duy Mạnh và Đan Trường từng làm hao tốn không ít giấy mực của báo giới.

Lê Thiện Hiếu bị Thái Quang - một giọng ca trẻ xuất thân từ chương trình Giọng hát Việt 2013, lên tiếng tố xâm phạm bản quyền ca khúc "Nếu ta còn yêu" (sáng tác của tác giả Quốc Tuấn). Ca sĩ Thái Quang đã ký hợp đồng độc quyền bài hát này với tác giả Quốc Tuấn./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/tu-vu-my-tam-nhin-lai-nhung-on-ao-ve-tac-quyen-cua-lang-nhac-viet-594211.vov