Vụ 'băm nát' Sơn Trà: Xây dựng không phép thì phải tháo dỡ, dù đúng quy hoạch!

40 móng, trụ biệt thự và tất cả các hạng mục tại Khu du lịch Biển Tiên Sa nếu xây dựng không có gấy phép đều phải tháo dỡ, dù đúng quy hoạch. Việc xây dựng tại các dự án ở bán đảo Sơn Trà cũng phải dừng lại, chờ rà soát tổng thể, báo cáo Thủ tướng!

Như tin đã đưa, ngày 29/3, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã có văn bản số 190-TB-TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 23/3 liên quanđến việc xây dựng tại dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa, Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast (quận Sơn Trà), công trình cải tạo tại số 03 đường Phạm Hùng (quận Cẩm Lệ).

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng kiểm tra việc xây dựng khi chưa có giấy phép tại Khu du lịch Biển Tiên Sa (Ảnh: HC)

Riêng với dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công; xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng đã thi công nhưng không đảm bảo các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tại cuộc họp báo chiều 27/3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay: “Quan điểm của lãnh đạo TP Đà Nẵng là đã vi phạm thì phải xử lý theo quy định. Vi phạm xây dựng trái phép thì xử phạt hành chính, sau đó tạm dừng công trình, giao các cơ quan chức năng rà soát đúng quy định để xem xét, quyết định. Nếu 40 móng, trụ biệt thự của Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa xây dựng không đúng quy trình, không đúng quy hoạch thì phải tháo dỡ, còn nếu phù hợp thì cũng xem xét đến khía cạnh của các doanh nghiệp.

Nên hiểu yêu cầu của Ban Thường vụ Thành Đà Nẵng về “xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng đã thi công nhưng không đảm bảo các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật” như thế nào cho đúng? Liệu với các hạng mục công trình xây dựng không có giấy phép nhưng đúng quy hoạch thì có tháo dỡ hay vẫn giữ nguyên như ý kiến của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng?

Chiều 29/3, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng và cũng là người ký Thông báo số 190-TB-TU. Ông Đào Tấn Bằng khẳng định: “Quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng rất rõ ràng, cứ xây dựng không phép thì phải tháo dỡ. Ban Thường vụ không thể biết cụ thể tại dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa có bao nhiêu hạng mục công trình xây dựng không có giấy phép, nên không chỉ 40 móng, trụ biệt thự mà qua kiểm tra của UBND TP, hễ có hạng mục công trình nào xây dựng không phép thì phải buộc tháo dỡ!”.

PV: Kể cả các hạng mục công trình đó được bố trí được quy hoạch được duyệt nhưng không có giấy phép xây dựng thì cũng phải tháo dỡ?

Ông Đào Tấn Bằng: Đúng vậy! Họ chưa đảm bảo các thủ tục cơ sở để cấp phép xây dựng, chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt, chưa được cấp giấy phép xây dựng mà vẫn tiến hành xây dựng thì có nghĩa là họ xây dựng trái phép. Mà xây dựng trái phép thì phải tháo dỡ, dù có đúng quy hoạch hay không!

PV: Tại cuộc họp ngày 23/3, Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương chỉ đạo nghiên cứu, rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025 định hướng đến năm 2050 (theo Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 09-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ). Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường. Như vậy có phải từ nay đến khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chính thức thì dừng mọi hoạt động xây dựng tại các dự án ở bán đảo Sơn Trà?

Ông Đào Tấn Bằng: Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban phải kiểm tra, tổng rà soát tất cả mười mấy dự án ở bán đảo Sơn Trà. Cái nào xét thấy có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường thì báo cáo cho Ban Thường vụ biết, rồi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bãi bỏ. Như vậy, trong thời gian Ủy ban rà soát và có báo cáo cho các cấp thẩm quyền thì dừng các hoạt động xây dựng tại Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa cũng như các dự án khác (nếu có).

Qua rà soát, cái nào xét thấy đảm bảo các yếu tố về quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường và góp phần phát triển kinh tế thì cho tiếp tục, còn cái nào thấy vướng thì phải dừng. Ví dụ như báo Infonet đã phản ánh, đứng ở Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa có thể đếm từng chiếc tàu ra vào cảng Vùng 3 Hải quân. Như vậy là rất ảnh hưởng đến vấn đề quốc phòng, an ninh.

Tinh thần của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là rất cầu thị. Thời gian vừa qua các cơ quan báo chí cũng như người dân phản ánh rất nhiều về vấn đề này. Trước đây có những khu vực ở bán đảo Sơn Trà đã được chuyển đổi từ đất quốc phòng sang đất thương mại dịch vụ, nhưng trong điều kiện hiện nay thì xét thấy cần phải rà soát, nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

PV: Xin được hỏi ông thêm câu hỏi cuối: Nếu có dự án đã được cấp mọi giấy phép, thủ tục và họ dự định ngày mai khởi công xây dựng ở bán đảo Sơn Trà. Nhưng theo chủ trương mới của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thì họ có được khởi công hay phải dừng lại chờ báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà?

Ông Đào Tấn Bằng: Ủy ban phải có chính kiến về dự án đó. Nếu thấy phù hợp thì báo cáo cho tiếp tục triển khai, còn nếu thấy có vấn đề vướng mắc thì phải chờ rà soát tổng thể luôn!

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/vu-bam-nat-son-tra-xay-dung-khong-phep-thi-phai-thao-do-du-dung-quy-hoach-post224208.info