Vụ bé 13 tuổi bị sát hại: Nghi phạm uống thuốc tự vẫn

Nghi phạm trong vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại, chôn xác ở trong bụi cây uống thuốc an thần tự vẫn nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Theo tin mới trên báo Công an nhân dân, khoảng 10h ngày 14/9, trong lúc cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi bé gái 13 tuổi bị sát hại ở ấp 2, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) thì mọi người nghe tiếng hô hoán của mẹ S.

Được biết, S. (còn gọi là T., trên 20 tuổi) đã tự tử bằng thuốc an thần, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo lời kể của anh Lê Hoàng Trung (35 tuổi), trước đó, S., trú cùng ấp cũng tham gia việc tìm kiếm bé N. (13 tuổi), con gái anh.

Nguồn tin dẫn lời Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Nghi phạm trong vụ án đã qua cơn nguy kịch và hiện đang điều trị.

Cũng theo CQĐT, nghi phạm tự tử và N. có quan hệ tình cảm với nhau. Nguyên nhân N. bị sát hại được cho là do nạn nhân chê thanh niên này nghèo.

Chiều 13/9, trong lúc đi phụ đám tang cho nhà hàng xóm, bé N. đã bị người này sát hại, rồi kéo xác chôn trong bụi cây.

Trước đó vào chiều 13/9, em N.T.N bố mẹ đi tiếp đám tang hàng xóm cách nhà chưa đầy 30m. Tối cùng ngày, không thấy N. trở về nên cả nhà chia nhau đi tìm.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CAND

Đến sáng 14/9, mọi người phát hiện thi thể N bị chôn vội dưới một lớp bùn đất trong khu vườn tạp hoang vắng, cách nhà khoảng 400m.

"Trưa 13/9, sau khi đi học về, bé không có biểu hiện bất thường", người thân trao đổi trên báo VnExpress.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hậu Giang vào cuộc điều tra và xác định đây là một vụ án mạng nên ra quyết định khởi tố vụ án.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-be-13-tuoi-bi-sat-hai-nghi-pham-uong-thuoc-tu-van-209317.htm