Vụ bé gái 13 tuổi bị chôn xác: Nghi phạm là một thanh niên hàng xóm

Khoảng 3 giờ sau khi phát hiện thi thể bé gái 13 tuổi, một thanh niên hàng xóm (được xác định là nghi phạm) đã uống thuộc tự tử.

Khu vực hiện trường nơi phát hiện xác cháu N. (ảnh: P.V)

Sáng 16.9, thông tin từ công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đã xác định được nghi phạm trong vụ giết cháu bé 13 tuổi, chôn xác trong lùm cây gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo đó, nghi phạm là một nam thanh niên (khoảng 26 tuổi), cạnh nhà cháu N. Tuy nhiên, danh tính nghi phạm không được công an tiết lộ.

Gia đình anh Trung đau xót trong đám tang con gái (ảnh: P.V)

Trao đổi với PV Lao Động, Đại tá Phan Hoàng Lắm - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang - cho biết: “Bước đầu, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết giết người vì mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm có dấu hiệu tâm thần”.

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Cháu N. là con gái út của Anh Lê Hoàng Trung (35 tuổi, ngụ ấp 2, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp). Anh Trung kể: Khoảng 14h ngày 13.9, sau khi đi học về,  N. ra khỏi nhà đi chơi. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, không thấy con về, anh Trung và người thân trong gia đình tổ chức tìm kiếm. Thời điểm này, có một nam thanh niên cạnh nhà sang chơi và tỏ vẻ rất nhiệt tình cùng tham gia tìm kiếm cháu N.

Đến sáng ngày hôm sau, người nhà anh Trung dẫn chó ra khu vườn của một người dân trong xóm, cách nhà 300m tìm. Đến khu đất trồng tràm của ông Lê Văn Phải (là cậu của nghi phạm), thì phát hiện cỏ trong mương bị đạp, sau đó tìm thấy một mô đất bị đào bới rất mới. Mọi người đào lên thì phát hiện thi thể N.

Khoảng 3 giờ sau khi phát hiện thi thể của N, mọi người nhận được thông tin là nghi phạm đã uống thuốc tự tử tại nhà mẹ ruột. Sau đó, nghi phạm được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sức khỏe hiện đã hồi phục.

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-be-gai-13-tuoi-bi-chon-xac-nghi-pham-la-mot-thanh-nien-hang-xom-564899.ldo