Vụ bé trai tại Capuchia bị bạo hành: Nghi phạm đổ tội cho ma túy đá

Qua quá trình đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận sử dụng nhiều “cực hình” hành hạ bé trai tại Campuchia rồi quay lại clip...

Ngày 12/12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã gia hạn tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Dũng (SN 1982, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) về hành vi "Hành hạ trẻ em”.

Theo đó, Dũng đã khai nhận mọi hành vi của mình dùng để hành hạ bé trai 2 tuổi tên A Sai (người Campuchia, có bố mẹ làm công tại đồn điền) do Stefan Struik (mang hai quốc tịch là Hoa Kỳ và Hà Lan) quản lý.

Hình ảnh Dũng bạo hành bé trai 2 tuổi.

Tại cơ quan điều tra , Dũng khai nhận rằng quen vị quản lý được 2 năm sau đó nảy sinh tình cảm đồng tính. Từ 2015, cả hai mua đồn điền trồng ca cao tại Campuchia. Y nói rằng thời điểm hành hạ bé trai bằng các dụng cụ kích điện tự chế, cành cây, đánh… Dũng đã sử dụng ma túy đá và bị hoảng tưởng nên mới gây ra vụ việc.

Tuy nhiên, qua đấu tranh quyết liệt lực lượng chức năng đã đưa ra các bằng chứng khiến Dũng không thể đổ lỗi cho việc phê ma túy đá nhằm thoát tội.

Đối tượng Nguyễn Thành Dũng (Ảnh ĐM).

Trước đó, chiều 8/12, sau khi clip ghi lại cảnh bạo hành kinh khủng giữa 1 nam thanh niên người Việt với bé trai 2 tuổi người Campuchia lan truyền trên mạng xã hội đã dấy lên 1 làn sóng lớn trong dư luận.

Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh được đối tượng Dũng có liên quan tới clip trên và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi can Dũng về hành vi "Hành hạ trẻ em" theo điều 110 Bộ luật Hình sự.

Trong ngày, Bộ Công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng tại phòng 104 lầu 10, nhà số 140 đường số 9A khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-be-trai-tai-capuchia-bi-bao-hanh-nghi-pham-do-toi-cho-ma-tuy-da-a309089.html