Vụ cảnh sát môi trường lạm quyền ở Bình Phước: Doanh nghiệp không vi phạm

Cách đây 2 tháng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Phạm Văn Tòng đã xin lỗi các doanh nghiệp (DN) tại hội nghị đối thoại giữa DN và lãnh đạo tỉnh, vì DN kêu cứu “bị hành” bởi các đoàn thanh, kiểm tra.

Tuy nhiên, việc “gỡ rối” cho DN vẫn chưa nhúc nhích, bức xúc lại tăng cao... nên ngày 1.8, Hội DN trẻ và Hiệp hội DN nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước tổ chức “Tọa đàm tháo gỡ khó khăn cho DN”.

Bức xúc nổi cộm thời gian vừa qua là vụ Báo Lao Động đăng loạt bài “Cảnh sát môi trường có lạm quyền?”- viết về Cty cổ phần chăn nuôi Bình Phước đang có nguy cơ phá sản, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng, mà Cty này tố bị Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an tỉnh Bình Phước điều tra bất thường và PC49 cho rằng Cty này “trốn thuế”?

Ông Nguyễn Văn Vinh - Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Phước - cho biết: “Đến nay, tôi khẳng định chưa có dấu hiệu Cty cổ phần chăn nuôi Bình Phước trốn thuế”. Còn ông Phạm Văn Tòng khẳng định, đến nay chưa có quyết định nào xử phạt về môi trường, khi PV Báo Lao Động phỏng vấn ông về việc Cty cổ phần chăn nuôi Bình Phước gây ô nhiễm môi trường.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-doanh/vu-canh-sat-moi-truong-lam-quyen-o-binh-phuoc-doanh-nghiep-khong-vi-pham/130904.bld