Vũ Cát Tường bất ngờ đánh bại Noo Phước Thịnh, Đông Nhi

Ít đưa ra những lời dụ dỗ hơn nhưng với việc bày tỏ được quyết tâm giúp đỡ thí sinh, nữ huấn luyện viên sở hữu một giọng ca xuất sắc ở tập 4, The Voice Kids.

Trong tập 4 của The Voice Kids phát sóng tối 13/8, cô bé Hồ Thảo Nguyên đến từ Đăk Nông khiến các giám khảo ngạc nhiên khi thể hiện giọng hát opera cao vút với Omio Badbino Puccini. Chọn chiếc váy trắng tinh khôi cùng vòng hoa dễ thương trên đầu, giọng ca 9 tuổi rưỡi ghi điểm tuyệt đối từ ngoại hình đến giọng hát.

Trong tập 4 của The Voice Kids phát sóng tối 13/8, cô bé Hồ Thảo Nguyên đến từ Đăk Nông khiến các giám khảo ngạc nhiên khi thể hiện giọng hát opera cao vút với Omio Badbino Puccini. Chọn chiếc váy trắng tinh khôi cùng vòng hoa dễ thương trên đầu, giọng ca 9 tuổi rưỡi ghi điểm tuyệt đối từ ngoại hình đến giọng hát.

Dù tiết mục chưa hoàn tất, huấn luyện viên Noo Phước Thịnh nhanh chóng cầm chiếc nón đặc trưng của đội mình lên ngồi đợi trên sân khấu. Chưa hết, anh còn tuyên chiến: “Chú sẽ làm kẻ thù với tất cả nếu họ giành chọn với chú”. Nhanh chóng đáp trả, Đông Nhi cho rằng: “Chỉ có ác quỷ mới có kẻ thù thôi còn chúng ta là thiên thần nên chúng ta chỉ có thể làm bạn với nhau”.

Chưa hết, Đông Nhi còn “khoe” thành tích từng được 10 điểm môn opera ở nhạc viện thành phố cũng như là Á khoa khoa Thanh nhạc. Lập tức, Noo lên tiếng rằng anh không phải Á khoa hay Á quân nhưng đi lên bằng ước mơ và hai bàn tay trắng. Anh nhấn mạnh muốn em về đội mình đến mức phát khóc.

Không chịu thua, Vũ Cát Tường cũng nêu ra lợi thế vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ nên sẽ là người định hướng, giúp Thảo Nguyên phát huy giọng hát. Tưởng chừng như lép vế, nhưng cuối cùng Cát Tường lại vỡ òa trong chiến thắng, còn hai huấn luyện viên còn lại phải thở dài tiếc nuối.

Cậu bé Nguyễn Duy Linh sở hữu ngoại hình sáng sân khấu cùng giọng hát khỏe khắn, mạnh mẽ. Với ca khúc Mẹ đầy cảm xúc, em khiến “bộ tứ quyền lực” lặng người. Đặc biệt Noo Phước Thịnh đã không kiềm nén được cảm xúc của mình.

Sau phần biểu diễn, nam huấn luyện viên chạy lên tận sân khấu và ôm chầm lấy cậu bé. Anh chia sẻ: “Chú mới vừa cãi nhau với mẹ ngày hôm qua. Nên ngày hôm nay con vô tình hát bài này khiến chú cảm thấy có lỗi với mẹ chú vô cùng”. Với cậu bé này, Noo phục thù thành công Vũ Cát Tường.

Giọng ca nữa đến từ thành phố hoa phượng đỏ - Vân Trang sở hữu giọng hát chững chạc, dày dạn như các ca sĩ chuyên nghiệp khi thể hiện ca khúc Quê nhà. Không quá bất ngờ khi cô bé 13 tuổi nhận được cả 3 lựa chọn.

Đông Nhi khen em hát rất kỹ thuật, giống một giọng ca có kinh nghiệm. Noo Phước Thịnh cho biết anh có nhiều điều để trao cho em nếu đồng ý về với đội. Vũ Cát Tường thích thú nhận xét thí sinh có giọng hát có chất giọng khàn giống mình, cô cũng chỉ ra Vân Trang còn có thể hát nhiều thể loại khác. Với nhận xét đúng trọng tâm cùng phần nhảy ngẫu hứng, giọng ca Mơ giành chiến thắng.

Lê Khánh Linh thể hiện lời việt của ca khúc I dreamt a dream - Tôi mơ một giấc mơ. Cô bé 9 tuổi đến từ Thanh Hóa được Đông Nhi nhận xét rất giống thiên thần. Cô nhấn mạnh em là nhân tố đặc biệt của chương trình, nên sẵn sàng mời bất cứ nhạc sĩ mà em thích về để hướng dẫn. Sau đó, nữ ca sĩ còn lên hẳn sân khấu để “dụ dỗ”. Với những lời mật ngọt này, Khánh Linh đành từ chối lời mời của 2 huấn luyện viên còn lại.

Lê Quang Diễn đến từ Hải Phòng chọn ca khúc dành cho những giọng ca điêu luyện là Huyền thoại hồ núi cốc. Sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương mang âm hưởng dân gian đương đại, đòi hỏi cách hát linh hoạt, vừa khỏe nhưng vẫn uyển chuyển được em thể hiện tự tin. Noo Phước Thịnh là huấn luyện viên duy nhất bấm chọn.

Trần TiNa nhí nhảnh thể hiện ca khúc Uống trà của Phạm Toàn Thắng cùng phần đọc rap tự tin. Khi chia sẻ thêm sở thích đi catwalk, lập tức giám khảo Đông Nhi rời khỏi ghế và trình diễn catwalk khiến khán giả vỗ tay thích thú. Cô thuyết phục thêm team của mình rất đa dạng cũng như có ê-kíp hùng hậu. Dù vậy, tài ăn nói của Noo Phước Thịnh vẫn giúp anh giành phần thắng.

Trong tập 4, Vũ Cát Tường thắng lớn khi liên tục giành thêm 3 giọng ca, trong đó có cô bé xinh như búp bê Thùy Trang. Mang đến bài Lời ru một đời, em thể hiện giọng hát trong trẻo, cao vút và nhiều tình cảm.

Cô bé 10 tuổi Nguyễn Hải Anh tự tin vừa hát vừa thể hiện vũ đạo trong ca khúc của Lady Gaga – Born this way.

Cuối cùng, Tiến Hiếu với ca khúc Hiên ngang được khen có khả năng làm chủ sân khấu và tính cách máu lửa.

Phương Giang
Ảnh: Windy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-cat-tuong-bat-ngo-danh-bai-noo-phuoc-thinh-dong-nhi-post673634.html