Vụ cháy kho hàng nhiều công ty: Thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, “bà hỏa” đã thiêu rụi, kéo sập mái nhà xưởng, nhà kho của 3 công ty với tổng diện tích khoảng 1.300 m2. Thiệt hại ban đầu ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Sáng 7/12, Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Hoài Đức và các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra vụ cháy tối 6/12 tại xã La Phù, Hoài Đức.

Cảnh sát tiếp cận đám cháy, phun nước dập lửa.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC số 13, vụ cháy này đã thiêu rụi nhà xưởng của Công ty cổ phần kỹ nghệ Châu Âu với diện tích 600 m2. Nhà xưởng này có kết cấu xây dựng tường gạch xây lửng, quây tôn, trần mái tôn, gây sập đổ hoàn toàn. Đám cháy lan sang, làm biến dạng, sụp đổ mái nhà xưởng Công ty TNHH Nam Việt có diện tích 600 m2 với cùng kết cấu và một phần mái, kết cấu của Công ty TNHH Đức Cường với diện tích 100 m2.

Tổng diện tích nhà xưởng bị lửa thiêu rụi khoảng 1.300 m2. Thiệt hại về tài sản hiện đang được thống kê, song sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng ước tính thiệt hại vụ cháy lên tới hàng chục tỷ đồng.

Mái nhà xưởng, nhà kho bị kéo sập.

Cũng theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC số 13, đám cháy xảy ra khoảng 20h30 ngày 6/12 nhưng đơn vị nhận được tin báo cháy rất muộn. Ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã gấp rút xuất 13 xe chữa cháy, 6 xe bồn chở nước, 4 xe chỉ huy, một xe cứu thương, 2 xe bán tải chở phương tiện, 4 máy bơm chữa cháy, 2 xe chuyên dụng của các đơn vị khác đến hiện trường, tổ chức dập lửa.

Tại hiện trường, hơn 100 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp cùng các lực lượng của huyện Hoài Đức và xã La Phù triển khai khoanh vùng, phun nước dập lửa, chống cháy lan, không để ngọn lửa lan ra khu vực bên ngoài xưởng. Lực lượng công binh đã dùng búa tạ phá tường bê-tông, tìm cách đưa đường ống nước tiếp cận vào khu vực trung tâm đám cháy.

Hàng hóa được sơ tán ra ngoài đường.

Đến 22 giờ, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế, không cháy lan. Lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước dập lửa và làm mát. Đến 3h sáng ngày 7/12, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng đã ngăn chặn cháy lan sang 5.000 m2 nhà xưởng của các cơ sở lân cận và cứu được toàn bộ tài sản của Công ty TNHH Đức Cường ra nơi an toàn.

Theo Cảnh sát PC&CC Hà Nội, việc đám cháy bùng phát mạnh được xác định do khu vực xưởng có nhiều các chất, nguyên vật liệu dễ cháy cũng như kết cấu nhà xưởng có tường bao kín đã dẫn đến đám cháy phức tạp.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Dân Trí

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/vu-chay-kho-hang-nhieu-cong-ty-thiet-hai-hang-chuc-ty-dong-103382/