Vụ cháy làm 6 người chết ở TPHCM: Tất cả đều là người một nhà

Theo Cảnh sát PCCC TPHCM, 5 trong 6 nạn nhân tử vong tại đám cháy ở hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3) là thành viên trong một gia đình thuê tầng trệt làm quán cà phê.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường

Theo đó, khoảng 0h10 ngày 16.12, Cảnh sát PCCC nhận tin báo cháy tại nhà số 453/6 đường Lê Văn Sĩ. Khi tiếp cận, lực lượng tại chỗ đã đưa ra ngoài 5 thi thể. Sau khi tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện thêm 1 nạn nhân nữa đã tử vong. Ngoài ra, cảnh sát còn đưa nhiều người khác đi cấp cứu, trong đó có chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1995, ngụ TPHCM) và chị Nguyễn Thị Huyền - phụ bán cà phê.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong gồm hai vợ chồng ông Nguyễn Anh Thăng (SN 1969, quê tỉnh Bắc Giang, là chủ quán cà phê thuê ở tầng trệt ngôi nhà và bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1979, vợ ông Thăng) cùng các con là cháu Trần Ngọc Vân Anh (SN 2009), Trần Ngọc Bảo Hân (SN 2011), Trần Ngọc Thiên Kim (SN 2006). Người thứ 6 là chị Phạm Ngọc Thúy Vi (SN 1980, quê Đồng Nai, cháu của ông Thăng).

Theo cảnh sát PCCC, căn nhà này rộng khoảng 53m 2 được chủ nhà cho ông Thăng thuê tầng trệt mở quán cà phê và ở chung cùng gia đình, cháu và 2 nhân viên phụ việc. Khi xảy ra cháy, trong nhà có 10 người, 4 người đã tự thoát ra ngoài (trong đó có 2 người bị thương), 6 người còn lại tử vong.

Theo đại diện UBND quận 3, nhận tin có 8 người tử vong trong đám cháy, phía quận đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan để khám nghiệm hiện trường; điều tra nguyên nhân vụ việc. Về phía các nạn nhân bị tử vong, bị thương, quận đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Hiện các nạn nhân (chị Hằng và chị Huyền) đang được điều trị tại BV 115. Thi thể 6 nạn nhân đang được pháp y nhận dạng, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-chay-lam-6-nguoi-chet-o-tphcm-tat-ca-deu-la-nguoi-mot-nha-621079.bld