Vụ cháy ở quán chả bò Hải Phòng: Cả 4 nạn nhân may mắn thoát nạn

Đến 15h30 cùng ngày 13.5, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, cả 4 người trong hai ngôi nhà xảy ra cháy đều được cứu thoát và chỉ bị thương nhẹ.

Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ cảnh sát PCCC Hải Phòng cho biết: Sau khi nhận được tin báo cháy tại số nhà 101 Cát Cụt (quận Lê Chân), cảnh sát PCCC đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục CBCS đến dập lửa và cứu hộ cứu nạn.

Một chiến sỹ bị thương nhẹ khi làm nhiệm vụ

Ngọn lửa chủ yếu ở phía cuối ngôi nhà, sau đó lan nhanh sang nhà liền kề là cửa hàng lợn quay Duy Mạnh, do vậy rất khó cho lực lượng chức năng trong việc tiếp cận, dập tắt đám cháy.

Chị Oanh sau khi được đưa ra ngoài

Sau khi đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn, lực lượng chữa cháy đã triển khai các biện pháp chống cháy lan, đồng thời sử dụng xe thang chuyên dụng từ trên cao phun trực tiếp vào các điểm cháy. Sau hơn 1h đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Người dân hiếu kỳ chứng kiến vụ việc

Cũng liên quan đến vụ việc, nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do chập điện. Theo đó, vào thời điểm xảy ra cháy, chị Oanh (con gái chủ nhà Vũ Thị Thạch), đang làm việc ở tầng 1 thì một tiếng nổ lớn kèm theo cháy ở cuối nhà. Chị Oanh nhanh chóng chạy lên tầng 2 để cứu mẹ nhưng do bà Thạch bị tai biến mạch máu não, nằm bất động nên không đủ sức để đưa xuống, sau đó chị Oanh cũng bị ngạt khí

Ngoài chị Oanh và bà Thạch, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng cứu thoát được 2 người nữa, tất cả các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp nhưng chỉ bị chấn thương nhẹ.

Công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-chay-o-quan-cha-bo-hai-phong-ca-4-nan-nhan-may-man-thoat-nan-664287.bld