Vụ chìm tàu cá: Nỗ lực tìm nạn nhân mất tích

VOV.VN - Đồn Biên phòng và Hải đội 2 triển khai lực lượng dọc bờ biển Thuận An để tìm kiếm nạn nhân mất tích

Như tin đã đưa , sáng 18/1, tại khu vực cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, xảy ra vụ chìm tàu cá. Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cứu sống 1 người, 3 người tử nạn và 1 người mất tích.

Vào thời điểm trên, tàu cá số hiệu TTH 26669, công suất 72CV do ông Hồ Văn Hiền, 43 tuổi, làm thuyền trưởng và 4 thuyền viên Phạm Thú, Võ Văn Hoàng, Phạm Tòa, Nguyễn Văn Hải, cùng trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, đang vào bờ đến khu vực phao số 1, cách bờ 1km thì bị mắc cạn và bị sóng đánh chìm.

Thượng tá Nguyễn Đăng Tâm, Đồn trưởng Đồn Biên Phòng cửa khẩu Thuận An, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương điều động 7 tàu cá và 2 chiếc thuyền ra ứng cứu.

Hiện nay, Đơn vị đang kêu gọi Đồn Biên phòng và Hải đội 2 triển khai lực lượng dọc bờ biển Thuận An để tiếp tục kiểm tra, tìm kiếm nạn nhân thứ 5.

Người nhà nạn nhân Hoàng khóc ngất khi nghe tin anh đã tử nạn

Chiếc tàu bị sóng đánh chìm

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Rất đông người dân ngóng chờ tin nạn nhân còn mất tích

Thuyền trưởng Hồ Văn Hiền - người duy nhất còn sống trong vụ chìm tàu

Hàng ngàn người đến đưa tiễn những nạn nhân xấu số của vụ chìm tàu

Kéo xác tàu bị chìm vào bờ

Lê Hiếu/VOV - miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/vu-chim-tau-ca-no-luc-tim-nan-nhan-mat-tich/306746.vov