Vụ chồng tẩm xăng đốt vợ ở Đắk Lắk: 2 nạn nhân tử vong

Liên quan đến vụ chồng tẩm xăng đốt vợ do bị ngăn cản tình cảm xảy ra ở Đắk Lắk, 2 trong số 4 nạn nhân bị bỏng đã tử vong do vết thương nặng, trong đó có vợ của hung thủ. BẢO KHÁNH

Tin tức trên Tri thức trực tuyến, sáng 11/6, bà Đinh Thị Hương (48 tuổi, trú thôn 6B, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) cho biết, dù đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị, nhưng do vết thương quá nặng nên 2 con gái của bà là Hoàng Thị N. (25 tuổi) và Hoàng Thị Kh. (19 tuổi) đã tử vong.

Hiện chỉ còn 2 bé Vương Quốc Đ. (40 ngày tuổi - con chị N.) và Ngô Hà Quốc A. (7 tháng tuổi - con chị Kh.) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, chiều 10/6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất các thủ tục để chuyển 4 bệnh nhân vào TP HCM để tiếp tục chữa trị. Tuy nhiên, khi đi được nửa đường thì chị N. tử vong nên thi thể được đưa về nhà ngay trong đêm.

Đến khoảng 3h ngày 11/6, mặc dù đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy và được các bác sĩ cấp cứu nhưng do vết bỏng quá nặng, chị Kh. đã tử vong.

Nạn nhân bị bỏng nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet.

Nạn nhân bị bỏng nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet.

Liên quan đến sự việc, báo Vietnamnet đưa tin, Ngô Quốc Lộc (23 tuổi) và chị Kh. lấy nhau đã có một đứa con. Do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cuối năm 2015, vợ chồng Lộc sống ly thân. Trong thời gian này, Lộc và Hoàng Thanh X. (13 tuổi, em gái chị Kh.) nảy sinh tình cảm, sau đó đưa nhau xuống Sài Gòn thuê phòng trọ sống chung. Người thân biết chuyện đã nhiều lần gọi cả hai về khuyên giải nhưng Lộc không nghe.

Khoảng 22h ngày 9/6, Lộc mua một can xăng mang đến nhà mẹ vợ là bà Đinh Thị Hương tạt xăng vào nhà châm lửa đốt. Trong nhà lúc này có vợ con Lộc và một số anh chị em bên nhà vợ đang ngủ.

Phát hiện lửa, cả nhà choàng tỉnh giấc lao ra khỏi nhà nhưng bị Lộc ngăn lại. Sau đó, tên này tự tưới xăng lên người mình châm lửa tự thiêu. Hậu quả, 5 người trong gia đình bị bỏng nặng, riêng Lộc tử vong ngay sau đó.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

[mecloud]WDVEOMIMqh[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-chong-tam-xang-dot-vo-o-dak-lak-2-nan-nhan-tu-vong-a148996.html