Vụ chú rể 14 tuổi cưới vợ: Cô dâu chú rể đã bỏ nơi cư trú

Ngày 24-3, ông Trương Minh Nguyền, Trưởng Công an xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng (Long An) xác nhận, ngay sau khi Báo CATP có bài phản ánh về đám cưới tảo hôn của cô dâu Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 1993) cùng chú rể Hà Ngọc Toán (SN 1996) được tổ chức linh đình vào ngày 14-3, gia đình ông Hà Ngọc Tính (SN 1978, cha ruột Toán) đã dọn đồ bỏ trốn về quê ở An Giang vào rạng sáng ngày 22-3.

Dù con mới 14 tuổi nhưng ông Tính vẫn ép con phải cưới cô vợ 17 tuổi và tổ chức lễ cưới có thân tộc hai bên cùng một số bà con tại địa phương đến dự. Dù ở cách trụ sở chính quyền không xa nhưng vẫn không có cơ quan nào tới can thiệp. Sau ngày cưới, công an xã biết tin đã gửi giấy mời hai gia đình đến để làm rõ việc cưới hỏi trái pháp luật này. Sợ bị trách nhiệm, ông Tính cùng con và dâu âm thầm ra đi bỏ lại ngôi nhà trống.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=51862&mod=detnews&p=