Vụ chuông chùa bỗng dưng biến mất: Sư trụ trì bán lấy tiền tiêu xài

Công an huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) cho biết chiếc chuông tại chùa Phủ Long (chùa Trại) mất vào ngày 13/6 là do sư trụ trì chùa bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

 Sư trụ trì chùa Phủ Long khai báo tại cơ quan công an.

Sư trụ trì chùa Phủ Long khai báo tại cơ quan công an.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào 8h sáng ngày 13/6, một phật tử tới chùa Phủ Long hành hương và phát hiện chuông chùa cổ 100 năm tuổi tại chùa đã biến mất. Ngay lập tức, phật tử này liền cấp báo lên chính quyền xã Tiền Phong và cơ quan chức năng.

Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Thanh Miện đã nhanh chóng xác định vụ việc có liên quan đến sư trụ trì chùa là Nguyễn Quốc Bằng (SN 1972, pháp hiệu Thích Thanh Thuần). Công an đã triệu tập ông Bằng lên để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, ông Bằng khai nhận đã bán chiếc chuông chùa với giá 9 triệu đồng cho một người tên Đinh Bá Dũng (SN 1987, trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), chuyên hành nghề bói toán. Sau đó, ông Bằng dùng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cho biết thêm: “Sư trụ trì chùa Phủ Long đã bị nghiện từ lâu. Nhiều lần ông này bị Công an huyện Thanh Miện triệu tập để lấy lời khai".

Đình Quế

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-chuong-chua-bong-dung-bien-mat-su-tru-tri-ban-lay-tien-tieu-xai-a330105.html