Vụ công an dùng nhục hình: Người kêu oan được giảm án

Trong vụ án công an dùng nhục hình đánh chết người ở Phú Yên, có hai bị cáo kêu oan được HĐXX tuyên giảm án so với cấp sơ thẩm.

Sáng 12/9 (sau 3 ngày xét xử), TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên sửa bản án sơ thẩm vụ án dùng nhục hình gây chết người ở Phú Yên.

Trong số 5 bị cáo bị kết tội Dùng nhục hình, có 2 người được HĐXX giảm án là Nguyễn Thân Thảo Thành 5 năm tù (được giảm ba năm); Nguyễn Tấn Quang 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo (chuyển từ 2 năm tù giam sang hưởng án treo).

Ba bị cáo còn lại tòa tuyên y án sơ thẩm gồm: Nguyễn Minh Quyền 2 năm 6 tháng tù; Phạm Ngọc Mẫn 2 năm 3 tháng tù, Đỗ Như Huy 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Lê Đức Hoàn (nguyên Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa), tòa tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đánh chết nghi phạm ở trụ sở công an

Theo cáo trạng, tháng 3/2012/2015, Công an TP TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) lập chuyên án điều tra về vụ trộm cắp trên địa bàn do ông Lê Đức Hoàn (Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa) làm trưởng ban.

Trong chuyên án này, công an nghi anh Ngô Thanh Kiều (30 tuổi, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) có liên quan đến một số vụ trộm cắp trên địa bàn. Chiều 12/5, ông Hoàn chỉ đạo Nguyễn Trần Nguyên Phúc (cấp dưới) phối hợp với Công an huyện Tây Hòa mời anh Kiều lên trụ sở công an làm việc.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyên Vũ.

Chiều hôm sau, tổ công tác gồm 7 người thuộc công an các đơn vị: Tuy Hòa, Tây Hòa và xã Hòa Đồng đến nhà còng tay Kiều đưa về trụ sở Công an TP Tuy Hòa.

Sau đó, ông Hoàn chỉ đạo cấp dưới đưa Kiều vào phòng làm việc và phân công người xét hỏi. Lúc này, Mẫn còng tay nghi phạm vào thành ghế. Đến 9h30 cùng ngày, Kiều vẫn không khai nhận, nên Mẫn cầm dùi cui dài 50 cm đánh 4-5 cái vào đùi, bắp chân của Kiều.

Tiếp đến, Quyền lại dùng dùi cui tiếp tục đánh 4-5 cái vào cẳng chân và đùi phải của nạn nhân. Thấy Kiều vẫn không chịu nhận tội, Huy tiếp tục cầm dùi cui để sẵn trên bàn đánh 2-3 cái vào bắp đùi phải của Kiều rồi ra ngoài.

Đến 11h10, tới lượt Quang vào phòng còng 2 tay Kiều ra phía sau ghế rồi tiếp tục xét hỏi, nhưng Kiều cũng không khai nhận nên lại cầm dùi cui đánh 3-4 cái vào 2 bắp đùi, chân của anh Kiều.

Một giờ sau, Thành vào canh giữ cho đồng đội đi ăn trưa. Mặc dù không được phân công xét hỏi nhưng người này vẫn ngồi lên bàn đối diện với Kiều để ép nghi phạm khai nhận hành vi trộm cắp. Thấy Kiều không trả lời, vị cảnh sát này cầm dùi cui bổ 2-3 cái vào đầu nạn nhân.

Khoảng 14h cùng ngày, khi dẫn giải Kiều đến Công an Phú Yên để làm việc thì lực lượng chức năng phát hiện anh ta có biểu hiện mệt mỏi. Nghi phạm được đưa đến bệnh xá Công an Phú Yên khám. Đến 17h40, bệnh xá chuyển Kiều đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên thì nạn nhân tử vong trên đường đi.

Kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y Phú Yên kết luận Kiều tử vong do chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm trên cơ địa có viêm phổi.

Nhiều tình tiết còn chưa rõ

Tại tòa, các bị cáo Quyền, Mẫn, Quang, Huy khai nhận do nghi phạm không hợp tác nên họ dùng dùi cui cao su đánh nhiều cái vào đùi và cẳng chân của Kiều. Riêng Thành, từ giai đoạn điều tra đến phiên tòa hôm nay không thừa nhận đánh Kiều. Với tình tiết này, đại diện gia đình yêu cầu HĐXX làm rõ có hay không việc Thành bị oan để chịu tội thay cho người khác?

Bị cáo Hoàn (đánh dấu đỏ) tại tòa. Ảnh: Nguyên Vũ.

Chị Ngô Thị Tuyết (chị nạn nhân Kiều) cho biết, Kiều tử vong vì bị đánh 72 vết thương chứ không phải 20 như các bị cáo khai. "Khi lấy mẫu trong cơ thể Kiều thì ruột của nạn nhân bị bầm, thận bị bầm xung huyết, tinh hoàn bị tụ máu. Lời khai bất nhất chứng tỏ các bị cáo không thành khẩn”, chị Tuyết, nói.

Tại tòa, một chi tiết rất đáng chú ý nữa là chị Trần Thị Tâm (vợ của nạn nhân Ngô Thanh Kiều - ngụ xã Hòa Đồng, huyện Đông Hòa, Phú Yên) cho biết, trước lúc bị công an bắt đi, tình trạng sức khỏe của anh Kiều vẫn bình thường, trên người không có vết xây xước. Lúc đi, anh Kiều mặc quần jeans và đồ lót bên trong.

Tuy nhiên, chị Tuyết khẳng định, sáng 14/5, khi thi thể em chị được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tuy Hòa để khám nghiệm tử thi thì trên người nạn nhân chỉ còn mặc quần jeans chứ không có đồ lót bên trong. "Chi tiết này HĐXX phải làm rõ vì tôi nghi Kiều còn bị người khác lột quần ra đánh”, chị Tuyết đặt ra nghi vấn.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Thắng (bào chữa cho bị hại) cho hay, trong hồ sơ khám nghiệm tử thi ghi tiểu não nạn nhân bình thường, nhưng hình ảnh do cơ quan chức năng chụp lại cho thấy tiểu não của Kiều không còn nguyên vẹn.

Tại tòa, đại diện gia đình nạn nhân Kiều đề nghị HĐXX đổi tội danh từ tội Nhục hình sang Giết người đối với các bị cáo. Ngoài ra, họ cũng yêu cầu khởi tố thêm ông Lê Đức Hoàn (thượng tá, nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa) tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Các luật sư bào chữa cho gia đình bị hại đề nghị HĐXX tuyên hủy án, trả hồ sơ điều tra lại vì vụ án vẫn còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Những đề nghị trên đều không được chấp nhận. Đại diện gia đình bị hại và các luật sư cho biết, sẽ tiếp tục kháng cáo.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-cong-an-dung-nhuc-hinh-nguoi-keu-oan-duoc-giam-an-post680921.html