Vụ cướp ngân hàng ở Huế: Nghi phạm đã lên kế hoạch tinh vi thế nào?

Liên quan tới vụ cướp ngân hàng ở Huế, nghi can Nguyễn Hoàng Tâm đã lên kế hoạch trong vòng 1 tuần và thực hiện trong hơn 10 giây.

Trao đổi trên báo Vnexpress, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, nghi can Nguyễn Hoàng Tâm khai do nợ nần tiền cá độ bóng đá quá lớn nên lập kế hoạch cướp ngân hàng.

Một tuần trước hôm gây án, Tâm đặt mua súng bắn bi trên mạng với giá 7,5 triệu đồng, gửi theo đường xe khách từ TP HCM ra Đà Nẵng. Trưa 5/12, Tâm ra Huế mua lại chiếc xe máy cũ Attila, gửi tại bãi xe Bệnh viện Trung ương Huế rồi quay về Đà Nẵng.

Khẩu súng mà Tâm mang đi cướp PGD chinh nhánh ngân hàng BIDV. Ảnh: Giao Thông

Hôm sau, Tâm lại ra Huế mua mũ bảo hiểm, khẩu trang y tế, găng tay len. Phóng xe máy nhiều vòng trước chi nhánh BIDV trên đường Mai Thúc Loan để thám thính, khoảng 17h hắn quyết định vào gây án.

Dí súng khống chế 5 nhân viên đang kiểm đếm tiền và bắn 4 phát đe dọa, Tâm đã lấy nhiều cọc tiền loại mệnh giá 500.000 đồng cho vào túi, tổng cộng 725 triệu đồng.

Hành vi cướp táo tợn chỉ diễn ra trong hơn 10 giây. Hắn lao ra cửa, lên xe máy phóng bỏ chạy.

Tâm khai bỏ lại xe máy ở chợ Đông Ba và bắt taxi về nhà bố mẹ vợ ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), sau đó mang tiền vào Đà Nẵng trả các chủ nợ.

Theo báo Giao Thông, qua khám xét nơi ở của Tâm tại số 5 Thanh Khê 6 (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), Công an tỉnh đã thu được nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến vụ án.

Đáng chú ý, Cơ quan Công an đã thu giữ khẩu súng bắn bi mà Tâm đã sử dụng trong vụ cướp tại nhà người quen của Tâm tại xã Vinh An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) ngay sau khi có những lời khai đầu tiên của đối tượng. Khi Tâm được đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng, đích thân Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trực tiếp lấy lời khai đối tượng.

Đại tá Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm là sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Ban chuyên án, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an). Đặc biệt, trong những ngày qua, quần chúng nhân dân cung cấp cho Ban chuyên án nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng Công an phá vụ án quan trọng này.

Trước đó, vụ cướp xảy ra vào khoảng 17h ngày 6/12 tại Phòng giao dịch BIDV Thành Nội (29 Mai Thúc Loan TP. Huế). Một người đàn ông bị mặt xông vào Phòng giao dịch ngân hàng này rồi dùng súng uy hiếp, khống chế nhân viên ngân hàng, lấy đi hơn 725 triệu đồng, rồi lên xe máy Attila tẩu thoát. Một người dân nghe tiếng tri hô và thấy tên cướp từ ngân hàng lao ra nhảy lên chiếc xe máy Attila bỏ trốn đã đuổi theo nhưng bất thành.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy tangvật tên cướp ngân hàng bỏ lại gồm xe máy Attila, MBH và đôi giày ba ta tại khu vực chợ Đông Ba (TP. Huế)...

Mộc Lan (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/vu-cuop-ngan-hang-o-hue-nghi-pham-da-len-ke-hoach-the-nao-d110990.html