Vụ Đà Nẵng tính dời tòa hành chính ngàn tỉ: Chưa ai nói thiếu oxy, sao phải dời?

Trao đổi với Một Thế Giới chiều tối 11.8, ông Thái Bá Cảnh, Giám đốc Sở KH-CN Đà Nẵng khẳng định chưa nghe ai nói thiếu dưỡng khí, oxy; làm việc trong tòa nhà hành chính tập trung của UBND vẫn bình thường.

Trong cuộc họp của HĐND TP.Đà Nẵng sáng cùng ngày, đại biểu Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy huyện Hòa Vang đã chất vấn gay gắt trước thông tin lãnh đạo Đà Nẵng đang tính toán di dời khỏi tòa nhà này để xây một trung tâm hành chính khác.

Trước thông tin này, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thừa nhận thành phố đang tính xây dựng khu hành chính mới để thay thế khu Trung tâm hành chính đang hoạt động. Có hai lý do cơ bản mà ông Dũng đưa ra nhằm nêu lên hạn chế của tòa nhà là ‘Trung tâm hành chính không khí chưa sạch, nóng quá; tòa nhà đặt ở khu vực đông người nên hay ùn tắc giao thông’.

Phó chủ tịch Đà Nẵng cũng cho hay đã chỉ đạo Ban quản lý tòa nhà phải bơm khí tươi và đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức.

Tòa nhà nhìn từ đường một chiều Trần Phú.

Nhìn từ đường Phạm Văn Đồng, Q.Sơn Trà.

Trao đổi với Một Thế Giới, ông Thái Bá Cảnh cho biết việc thiếu dưỡng khí trong tòa nhà ‘hiện nay chưa có ai nói rằng nó không đáp ứng được. Trong năm nay chưa nghe chuyện này’.

“Trước đây một số Sở có đề nghị kiểm tra tòa nhà, cuối năm ngoái sở KH-CN đã kiểm tra và báo cáo khắc phục rồi. Bây giờ có ai phản ảnh gì nữa đâu, còn hôm nay HĐND nói rõ là nghiên cứu (di dời trung tâm hành chính) thôi, xem xét cụ thể nó có lợi hay không, chứ có ai nói thiếu dưỡng khí đâu”, ông Cảnh cho hay.

“Thiếu dưỡng khí mới nghe nói, chừng nào có ý kiến của UBND chỉ đạo kiểm tra đối chiếu thì Sở mới làm”, ông Cảnh nhắc lại và cho hay: “Tôi là thành viên làm việc trong đó vẫn bình thường. Riêng Sở tôi bình thường, tôi về mới 2 tháng thôi nhưng không nghe cán bộ nào phản ánh chuyện này”.

“Nhiều người nghĩ làm việc trên nhà cao tầng thì huyết áp ra sao?”. “Tôi thấy bình thường, tôi lớn tuổi rồi mà vẫn bình thường, tôi làm việc ở tầng 22 đấy”, ông Cảnh nói.

Quang cảnh sông Hàn nhìn từ tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng.

Một lãnh đạo của BQL tòa nhà hành chính tập trung Đà Nẵng cho biết thêm, việc điều hành tòa nhà của đơn vị vẫn bình thường, hệ thống bơm dưỡng khí vẫn đảm bảo và không có hiện tượng gì. Hằng năm, thành phố đều tổ chức kiểm tra sức khỏe toàn diện cho toàn bộ cán bộ, nhân viên trong tòa nhà.

Hiện tại, tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng tọa lạc bên đường một chiều Trần Phú, mặt sau giáp đường Lý Tự Trọng, mặt trước giáp đường Quang Trung. Đối diện bên kia đường Trần Phú là khách sạn Novotel. Vị trí mà tòa thị chính đang nằm là một điểm đắc địa bên sông Hàn. Dưới tòa nhà này xây dựng một hệ thống bãi đỗ xe ngầm 2 tầng, hiện tại vẫn trống chỗ rất nhiều.

Tòa nhà xây dựng bên cạnh khách sạn Novotel, nhiều người nói nhìn từ xa như một tòa tháp đôi.

Sau khi thông tin TP.Đà Nẵng dự định di dời khỏi tòa hành chính này để xây một trung tâm hành chính mới, dư luận tỏ ra rất bất ngờ. Bất ngờ bởi tòa nhà này mới đưa vào sử dụng từ tháng 9.2014 với tổng mức đầu tư 1.981 tỉ đồng từ tiền ngân sách và tiền khai thác quỹ đất, bán các trụ sở cũ.

Tòa nhà có hai tầng hầm, 34 tầng nổi, cao 166,8m được thiết kế theo hình dáng của một ngọn hải đăng, đế tòa nhà là một con thuyền căng gió vươn khơi. Đây được xem là tòa nhà hành chính tập trung cao nhất miền Trung-Tây Nguyên, nơi làm việc của khoảng hơn 1.200 cán bộ, công chức .

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đã thừa nhận việc di chuyển Trung tâm hành chính được đặt ra trong chương trình hành động của Thành ủy. “Nhưng phải có lựa chọn kỹ, dời nơi cũ sang chỗ mới thì như thế nào, có tốt hơn không. Phải làm kỹ, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, tốt hơn mới làm”, Bí thư Đà Nẵng nói.

Một số hình ảnh tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng nổi bật trên sông Hàn:

Lê Đình Dũng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/vu-da-nang-tinh-doi-toa-hanh-chinh-ngan-ti-chua-ai-noi-thieu-oxy-sao-phai-doi-40221.html