Vụ đâm xe tải ở Đức: 'Hành động có chủ ý'

Cảnh sát Berlin cho biết vụ một chiếc xe tai đâm vào đám đông ở khu chợ Giáng sinh là hành động có chủ ý. Hiện các quan chức tình báo Đức đang điều tra vụ tai nạn là một hành động khủng bố.

Vào lúc 20h ngày 19/12 (giờ địa phương), một chiếc xe tải đâm vào khu chợ Giáng Sinh đông đúc ở trung tâm thủ đô Berlin của Đức khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, theo CNN.

Cảnh sát cho biết các điều tra viên có bằng chứng cho thấy chiếc xe tải đã cố ý lao vào đám đông tại khu chợ này. Hiện cảnh sát đang xử lý vụ việc này theo hướng nhiều khả năng là "một vụ tấn công khủng bố".

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “chưa muốn dùng từ tấn công mặc dù có quá nhiều thứ dẫn đến kết luận như vậy".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Watlter Steinmeier cho biết hiện chưa thể đánh giá chính xác điều gì đã xảy ra sau khi chiếc xẻ tải đâm vào đám đông ở khu chợ Giáng sinh nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Berlin. Hiện lực lượng an ninh Đức đang phong tỏa hiện trường vụ việc và tiến hành điều tra nguyên nhân.

Người phát ngôn cảnh sát Đức cho biết người ngồi bên ghế hành khách trong chiếc xe tải đâm vào đám đông là người Ba Lan, trong khi quốc tịch của nghi phạm lái chiếc xe tải vẫn chưa được làm rõ.

Ảnh: CNN

*Vào lúc 20h (giờ địa phương), một chiếc xe tải đã đi vào phần đường dành cho người đi bộ ở khu chợ Giáng sinh và đâm vào đám đông, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, khoảng 48 người khác bị thương, theo CNN.

Nguyên nhân vụ việc chưa được xác nhận nhưng có thể đây có thể là một vụ tấn công. Nhà chức trách đã bắt giữ người lái xe bị nghi ngờ.

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc xe thuộc sở hữu của một công ty giao nhận Ba Lan. Theo công ty này, xe rời Ba Lan vào chiều 19/12, hướng về Berlin và công ty mất liên lạc với tài xế vào khoảng 16h.

Breitscheidplatz nằm ở khu vực sầm uất nhất của Berlin, vốn thu hút rất nhiều khách du lịch. Địa điểm này khá gần các cơ quan Quốc hội và Chính phủ CHLB Đức.

Theo Reuters , ngay sau khi vụ việc xảy ra, Nhà Trắng đã lên án vụ việc có vẻ như là một “vụ tấn công khủng bố”.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Ned Price nói: “Chúng tôi đang liên lạc với giới chức Đức và sẵn sàng hỗ trợ cho họ trong quá trình khắc phục hậu quả vụ việc và quá trình điều tra.”

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Pháp thông báo nước này sẽ tăng cường an ninh ở các chợ Giáng sinh trên toàn quốc sau vụ việc tại Đức.

Thông báo của Bộ Nội vụ Pháp nêu rõ: “Hợp tác Pháp-Đức sẽ tiếp tục mà không bị trì hoãn và các nền dân chủ sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại những kẻ muốn tấn công các giá trị và tự do của chúng ta.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Czech Milan Chovanec thông báo cảnh sát nước này sẽ tăng cường các biện pháp an ninh sau vụ việc ở Đức.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng trợ giúp Đức sau vụ việc ở thủ đô Berlin.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân./.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/vu-dam-xe-tai-o-duc-hanh-dong-co-chu-y/294645.vgp