Vụ đâm xe tải tại Đức: Hé lộ nhiều tình tiết mới

Vụ tấn công bằng xe tải làm 12 người chết và 48 người bị thương ở chợ Giáng sinh Breitscheidplatz, trung tâm Berlin hôm 19/12 khiến cả châu Âu rúng động. Đến nay, cuộc điều tra của nhà chức trách vẫn được tiến hành nhằm làm rõ chân tướng vụ việc, với nhiều tình tiết mới được phát lộ...

Tên Amri xuất hiện tại Brussels.

Thụy Sĩ mở cuộc điều tra

Ngày 4/1, nhà chức trách Thụy Sĩ đã quyết định mở cuộc điều tra về Anis Amri - nghi can chính trong vụ tấn công bằng xe tải tại Berlin hôm 19/12 khiến hơn 60 người thương vong, nhằm xem xét xem liệu đối tượng này có các mối liên hệ ở Thụy Sĩ hay không.

Thông báo của Viện Công tố Liên bang Thụy Sĩ cho hay, với một số dấu hiệu được giới chức nước ngoài cung cấp, Thụy Sĩ đã quyết định mở cuộc điều tra về đối tượng gây ra vụ đâm xe tải tại Berlin.

Hiện Viện Công tố Liên bang Thụy Sĩ và Cảnh sát Liên bang (Fedpool) đang tìm kiếm những mối liên hệ có thể có giữa Anis Amri - kẻ sau đó đã bị bắn hạ tại Milan (Italia) với các cá nhân tại Thụy Sĩ.

Nếu tồn tại những liên hệ như vậy, thông tin này sẽ là rất quan trọng không chỉ đối với Thụy Sĩ mà còn cho các nước láng giềng. Thụy Sĩ sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách nước ngoài trong cuộc điều tra này.

Hôm 25/12, tờ báo tiếng Đức của Thụy Sĩ “Sonntagszeitung”, sau một cuộc phỏng vấn với anh trai của Anis Amri, cho hay đối tượng này từng ở Thụy Sĩ khoảng 2 tuần trong năm 2015.

Hé lộ hành trình trốn chạy

Trong khi đó, đã xuất hiện một số tình tiết mới liên quan đến đối tượng Anis Amri. Theo đó, chỉ ít phút sau vụ tấn công, hệ thống camera giám sát ở một ga tàu điện ngầm gần hiện trường đã ghi lại được hình ảnh Amri với ngón tay trỏ giơ cao, một cử chỉ quen thuộc của các tay súng thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Liên quan đến hành trình trốn chạy sau đó của Amri, Viện Công tố Hà Lan cho hay, thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, nghi can đã xuất hiện tại thủ đô Amsterdam ngày 21/12, sau đó đón tàu từ nhà ga trung tâm để đến thủ đô Brussels của Bỉ. Nhà chức trách Bỉ cũng xác nhận, Amri đã đến nhà ga phía Bắc của Brussels lúc 19h00 giờ địa phương trên một chuyến tàu từ Hà Lan và lưu lại đây khoảng hai giờ.

Thông tin trước đây chỉ ghi nhận, Amri có mặt tại thị trấn Nijmegen thuộc Hà Lan ở gần biên giới với Đức, và từ đó đón xe bus đến Lyon của Pháp, rồi đi tiếp sang Milan, Italy - nơi nghi can này đã bị tiêu diệt. Hiện chưa rõ Amri di chuyển từ Brussels đến Lyon như thế nào.

Nghi phạm Anis Amri (trái) tại nhà ga trung tâm thành phố Milan, Italy rạng sáng 23/12.

Điều tra nghi phạm thứ hai

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một người đàn ông Tunisia 26 tuổi có tên là Bilel A., người đã dùng bữa tối với Amri 1 ngày trước vụ tấn công ở Berlin.

Tối 3/1, cảnh sát đã lục soát căn phòng của Bilel A. Người phát ngôn của Viện Công tố Liên bang Đức Frauke Köhler nêu rõ: “Chúng tôi đang điều tra về khả năng người này tham gia vụ tấn công”. Điều tra cho thấy người này đã gặp Amri tại một nhà hàng ở trung tâm Berlin vào buổi tối xảy ra vụ tấn công và cả hai đã “tranh luận rất sôi nổi”.

Cũng theo người phát ngôn, hiện tại nhà chức trách chưa có đủ bằng chứng để buộc tội người này về bất cứ vai trò nào trong vụ tấn công. Tuy nhiên, đối tượng bị tạm giữ vì có sự gian lận về phúc lợi xã hội.

Người này từng có hai cái tên khác là Ahmad H. và Abu M., cũng như có lúc đã tự nhận mình là người Ai Cập, đến Đức từ năm 2014 hoặc sớm hơn. Người phát ngôn của Viện trên cũng thông tin thêm rằng nhà chức trách đã lần theo dấu vết từ các thiết bị liên lạc và đã tiến hành khám xét căn hộ của một người đàn ông khác cũng có liệc lạc với Amri.

Lần theo nguồn tiền

Theo thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Italy ANSA ngày 3/1 cho biết, tên Anis Amri khi bị bắn chết tại thành phố Milan, miền Bắc Italy hôm 23/12 có mang theo 1.000 euro, bao gồm các tờ tiền mệnh giá 20 và 50 euro.

Cơ quan điều tra chống khủng bố Italy đánh giá đây là tình tiết quan trọng giúp lần theo dấu vết của Anis Amri trước và sau khi vụ khủng bố diễn ra. Các tờ tiền này có thể đã được nghi phạm hoặc một người thứ hai rút ra từ một cây rút tiền tự động (ATM).

Nhà chức trách Italy cho biết về lý thuyết, số serie của các tờ tiền có thể dẫn các nhà chức trách tới địa chỉ của ngân hàng nơi số tiền này được nhập, tiếp đó là các thông tin về chi nhánh ngân hàng và thậm chí là cả thời gian xuất số tiền này ra khỏi máy ATM.

Trên cơ sở đó, có thể dựa vào các đoạn ghi hình người rút tiền để phục vụ cho công tác điều tra tìm ra các đối tượng liên quan tới vụ tấn đẫm máu nói trên. Tình tiết mới này trái với những thông tin được tiết lộ trong những ngày gần đây, cho rằng Anis Amri gần như không mang theo tiền khi bị hai cảnh sát Milan bắn hạ.

Trong khi đó, thông qua việc phân tích vỏ đạn thu được, các nhà điều tra Italy kết luận khẩu súng mà Amri sử dụng để tấn công cảnh sát Italy ở ngoại ô Milan cũng chính là khẩu súng mà nghi can 24 tuổi người Tunisia này đã dùng để sát hại tài xế người Ba Lan Lukasz Urban ngay trên buồng lái chiếc xe tải đã bị cướp để đâm vào chợ Giáng sinh tại Berlin.

Cảnh sát đã so sánh vỏ đạn được bắn đi từ vũ khí của tên Amri tại Milan và loại được cảnh sát Đức tìm thấy trong vụ sát hại tài xế người Ba Lan, thấy rằng chúng được bắn ra từ một khẩu súng. Ngoài ra, cảnh sát Italy cũng đang tiến hành một cuộc điều tra nhằm phát hiện xem liệu loại vũ khí này có được sử dụng trong các tội ác khác ở Italy hoặc nơi khác hay không...

Bắt giữ đối tượng âm mưu đánh bom xe

Cảnh sát Đức vừa bắt giữ một người đàn ông đến từ Syria, được cho là đã yêu cầu tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cung cấp tài chính để thực hiện các vụ đánh bom bằng xe.

Viện Công tố Liên bang Đức cho biết, người bị bắt giữ có tên là Hasan A, 38 tuổi, không nghề nghiệp, đến Đức từ Syria vào tháng 12/2014 và xin tị nạn vào tháng 1/2015. Cảnh sát đột kích vào nơi ở của Hasan tại thành phố Saarbrücken, thủ phủ bang Saarland ở phía Tây, gần biên giới với Pháp vào đêm Giao thừa.

Theo những tin nhắn trên dịch vụ Telegram mà cảnh sát thu được từ điện thoại của Hasan, người này đã yêu cầu IS tài trợ 180.000 Euro để mua ô tô, sơn lại chúng cho giống xe của cảnh sát nhằm làm phương tiện thực hiện các vụ đánh bom tại Đức, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Khai nhận với cảnh sát, Hasan cho biết đã liên lạc với nhóm chiến binh tại Raqa ở Syria và yêu cầu cung cấp tài chính vào tháng 12/2016. Mỗi chiếc xe Hasan dự kiến sẽ gài từ 400-500 kg thuốc nổ, với tổng chi phí chế tạo khoảng 22.500 Euro.

Lâm Tuyền (TH)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-dam-xe-tai-tai-duc-he-lo-nhieu-tinh-tiet-moi-d33499.html