Vụ đánh bom tự sát rung chuyển Pakistan

(HNMO

)- Hôm nay 16-10, một kẻ đánh bom tự sát đã cho phát nổ một chiếc xe hơi tại một nhà thờ Hồi giáo kề bên một đồn cảnh sát ở thành phố Peshawar,Tây Bắc Pakistan, giết chết ít nhất 11 người và làm 15 người khác bị thương (bao gồm cả kẻ đánh bom xe tự sát). Đây là vụ tấn công mới nhất trong làn sóng các vụ tấn công của phiến quân trong vòng 2 tuần qua. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, nhưng mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Taliban, nhóm được cho là đã thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công nửa tháng qua, khiến hơn 150 người tại Pakistan thiệt mạng, nhằm ép Chính phủ Pakistan chấm dứt kế hoạch tấn công vào hang ổ của phiến quân dọc biên giới Afghanistan. Bashir Khan, một quan chức cảnh sát cho biết kẻ đánh bom đã lái chiếc xe chở quả bom khoảng 70 kg đâm vào bức tường nhà thờ khiến bom phát nổ, phá hủy nặng nề nhà thờ và đồn cảnh sát ở bên cạnh. Trong số người thiệt mạng có 3 cảnh sát, 2 phụ nữ, hai trẻ em. Mục đích đánh bom vào những thành phố lớn của Pakistan, nơi Taliban hoành hành, tại biên giới Tây Bắc nước này chưa được lập tức làm sáng tỏ. Các đồn cảnh sát ở đây đều được canh gác nghiêm ngặt và có nhiều chướng ngại vật che chắn khiến không thể nào tấn công trực tiếp được. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy phần trên của một bức tường của ngôi đền thờ xây bằng gạch đã bị xé toạc. Lực lượng an ninh, xe cứu thương nhanh chóng được huy động tới hiện trường. Một thanh kim loại đang bốc cháy trên mặt đất ; phần trước của một chiếc xe hơi nhỏ màu trắng bị phá hủy. Ở bệnh viện Lady Reading Hospital gần đó, các nhân viên y tế đang khẩn trương cứu giúp người bị thương Peshawar, thành phố lớn ở tỉnh Biên giới Tây Bắc của Pakistan, nơi Taliban hoành hành, đã hứng chịu rất nhiều cuộc tấn công trong những năm gần đây. Hôm qua, ở đây cũng xảy ra một vụ đánh bom khiến 1 em nhỏ thiệt mạng. Huệ Anh ( Theo AP, BBC, Reuters)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/44/223045/