Vụ DN đổ trộm bùn đất ra bãi sông Hồng: Kiểm tra hàng đêm nhưng… không thấy gì!

Việc các doanh nghiệp chở bùn thải từ một công trình ở Minh Khai đổ ra bãi sông Hồng ở địa phận tổ 21, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai Hà Nội diễn ra trong một thời gian khá dài, trước khi phóng viên PLVN mục sở thị và ghi được clip. Nhưng khi làm việc với các cơ quan chức năng, câu trả lời chúng tôi nhận được là: “không phát hiện có vấn đề”

Bùn thải được đổ ngay sát dưới chân cầu Thanh Trì

Có hay không việc bao che?

Clip nhóm phóng viên ghi được tại bãi sông Hồng rất rõ ràng, với hình ảnh động khi các xe chở bùn thải đi vào bãi. Tại đó, sẽ có một đối tượng trực sẵn, soi đèn để các tài xế lùi xe và đổ bùn thải ngang nhiên. Mỗi lần đổ cũng phải mất vài phút mới xong, chứng tỏ đây là bãi đổ có tổ chức chứ không thể gọi là đổ trộm?

Sau nhiều ngày quan sát, chúng tôi đã làm rõ được doanh nghiệp nào tiến hành đổ thải. Cụ thể, làm việc với chúng tôi, đơn vị được thuê để thi công hạng mục khoan cọc nhồi tại công trình 423 Minh Khai, Tổng công ty Licogi cho hay, khi nhận dự án này, đơn vị đã tiến hành ký hợp đồng với Công ty TNHH Nền móng và Xây dựng Nam Việt Long phần việc xử lý đất bùn thải đúng nơi quy định.

Công ty Nam Việt Long đã xuất trình giấy phép bãi đổ và vị trí bãi đổ đúng quy định của Cty này thuộc địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đại diện Licogi cũng khẳng định, đây là sự việc vi phạm của Cty Nam Việt Long, Licogi đã khuyến cáo Nam Việt Long thực hiện đúng với cam kết hợp đồng, có trách nhiệm trong việc gìn giữ bảo vệ môi trường, nếu tái phạm Licogi sẽ chấm dứt hợp đồng.

Trao đổi với PLVN, ông Phạm Văn Minh - Đội trưởng đội Cảnh sát môi trường, Công an quận Hoàng Mai tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin trên. Ông Minh cho biết: “Anh em Đội Cảnh sát môi trường quận vẫn đi tuần hàng đêm trên dọc bãi đê sông Hồng mỗi đêm 2 tiếng, giờ giấc không cố định, có hôm đi từ 1-2h, hôm thì từ 2-4, 3-5 giờ sáng”. Ngoài ra, ông này còn khẳng định “Việc đổ đổ bùn thải thì tôi không nắm được, bởi vì khu vực đó tồn tại nhiều năm nay”.

Đại diện cơ quan Công an cũng cho biết, khi nghe thông tin có đơn vị đổ bùn thải, đơn vị đã giao cho một Đội phó Đội Cảnh sát Môi trường Quận Hoảng Mai quản lý khu vực và báo cáo. “Tôi có chỉ đạo đồng chí Trường – Đội phó tham mưu cho UBND phường Thanh Trì thành lập chốt chống đổ trộm phế thải từ năm ngoái. Thành lập chốt được một thời gian thì chúng tôi nghe nói phường đã san đất màu để nhân dân trồng chuối, cũng là để chống đổ trộm phế thải. Thực tế là như vậy, còn về vấn đề anh em bao che hoặc tất cả các vấn đề khác tôi khẳng định không có”, ông Minh nói.

Khó bắt đổ trộm phế thải

Khi chúng tôi lên tiếng băn khoăn về việc, tại sao có trinh sát đi tuần hàng đêm mà lại không phát hiện được tình trạng đổ bùn thải diễn ra rất lâu ngày như vậy, thì ông Minh trần tình: “Đội ngũ tuần tra có 13 người, 4 đồng chí đi học, trong khi đó 6 đồng chí làm ở Bến xe Nước Ngầm, địa bàn quận lại có rất nhiều điểm phức tạp. Khi chúng tôi phát hiện thấy điểm nào phức tạp chúng tôi cũng phải xuống làm việc với UBND phường và giao trách nhiệm bên phường quản lý đất đai. Còn nếu không phát hiện ra vấn đề gì chúng tôi phải chuyển địa điểm khác”.

Ông Dương Văn Hòa - Chủ tịch UBND phường Thanh Trì thông tin, trước đây phường đã cho lập trạm chốt để chống lại việc đổ trộm phế liệu, bùn thải. Năm ngoái cũng vẫn thực hiện việc chốt ngày, đêm và đã chi khá nhiều tiền cho việc này, với 200.000 đồng/ngày. UBND phường chỉ dỡ chốt chặn từ Tết vì không đủ kinh phí để làm.

Cả ông Hòa và ông Minh đều cho rằng, bắt đổ trộm phế thải rất khó vì đội ngũ đổ có lực lượng canh phòng, thấy có ánh đèn xe là lập tức dừng lại. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian nhóm phóng viên PLVN theo những chiếc xe đổ bùn thải thì thấy các tài xế rất ngang nhiên, xe cộ qua lại khá nhiều, xe trước nối đuôi xe sau ở khoảng cách rất gần.

Như vậy, việc ông Minh, ông Hòa khẳng định việc “bắt xe đổ trộm phế thải rất khó” có chính xác không, khi sự việc diễn ra ngang nhiên, ở bãi đổ có người trông giữ cẩn thận, soi đèn, chỉ điểm cho lái xe đổ vào chỗ nào?

Đây hoàn toàn không phải là chuyện đổ trộm bất thình lình nên việc theo dõi, bắt giữ không có gì khó khăn đối với lực lượng chức năng. Tại sao sự việc diễn ra dài ngày, suốt đêm như thế, trinh sát đi tuần lại không thấy? Liệu việc “không có hiện tượng bảo kê” như ông Minh đã khẳng định trong cuộc làm việc với PLVN có chính xác không?

PLVN sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến vụ việc này trong những số báo tiếp theo.

Được biết, ngay sau khi có được thông tin phản ánh từ báo chí về vụ này, các cơ quan chức năng đã lập tức tiến hành đổ đất màu và trồng chuối lên bãi đất đã từng là nơi chứa bùn thải, phế liệu của các công trình. Liệu đây có phải là hành động xóa dấu vết, lấp liếm sự việc của các cơ quan chức năng?

Hoàng Tú

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-cau/vu-dn-do-trom-bun-dat-ra-bai-song-hong-kiem-tra-hang-dem-nhung-khong-thay-gi-325916.html